Mua 'nhầm' nhà xây trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/10/2022 08:53 GMT+7

Một số căn nhà được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Q.Liên Chiểu ( Đà Nẵng ) rồi mang bán, khiến người mua rơi vào tình cảnh mất trắng vì bị buộc tháo dỡ nhà.

Theo trình bày của 8 hộ dân, trong 2 năm 2020 - 2021, họ mua nhà cấp 4 tại khu vực tổ 130 P.Hòa Minh nhưng đến nay thì bị UBND P.Hòa Minh ra thông báo đề nghị tự tháo dỡ.

Nguyên do các ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khu vực quy hoạch đường vành đai phía Tây 2.

Một số căn nhà ở tổ 130 P.Hòa Minh chuẩn bị tháo dỡ

NGUYỄN TÚ

Theo phản ánh của ông Phan Xuân Hải, năm 2021, ông Nguyễn Xuân Anh (ngụ tổ 50, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) có bán thửa đất số 317, tờ bản đồ số 12, diện tích 90m2, có sẵn nhà cấp 4. Thấy các giấy tờ xin giao đất để xây dựng nhà ở (năm 2000) và đơn xin xác nhận có nhà ở (năm 2018) đều được UBND P.Hòa Minh xác nhận nên ông Hải chấp nhận trả đủ 900 triệu đồng. Phía ông Anh cũng viết trong giấy nhận tiền là cam kết nhà đất không tranh chấp, không vi phạm pháp luật. “Tôi không biết ông Anh xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp rồi mới bán, bản thân tôi là bị hại”, ông Hải lo lắng.

Bây giờ tập trung xử lý xây dựng trái phép, xong xuôi sẽ kiểm điểm xử lý trách nhiệm cán bộ chứ không bao che. (...) Ngay cả tôi là người đứng đầu tôi cũng phải chịu trách nhiệm

Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Nhóm 7 hộ dân khác cũng cùng cảnh ngộ, gồm các hộ Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Văn Cây, Đoàn Đình Ý, Trịnh Khải, Phạm Tiến Hưng, Huỳnh Văn Tùng, Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Họ đều mua lại nhà đất từ nhiều người, khi nhận nhà đã có sẵn giấy tờ hợp đồng điện, nước. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (44 tuổi) mua lại đất và nhà cấp 4 từ ông Nguyễn Tấn Hùng (ngụ P.Hòa Minh) với giá 760 triệu đồng, có đơn xin giao đất để xây dựng nhà, đơn đề nghị xác nhận có nhà ở được UBND P.Hòa Minh xác nhận, có hợp đồng điện nước… “Việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ngay từ đầu chính quyền không ngăn chặn kịp thời, nay mẹ con tôi cùng những hộ dân mua nhà có nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền”, chị Tuyền bức xúc.

Xử lý hậu quả, kiểm điểm trách nhiệm

Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND P.Hòa Minh, xác định 8 căn nhà nêu trên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khoảng cuối năm 2020, đầu năm 2021. Tháng 5.2021, phường phát hiện, ngăn chặn giao dịch 3 căn nhà đã hoàn thiện, quyết liệt xử lý 5 móng nhà, 1 nhà tạm. Ngày 12.9 vừa qua, UBND P.Hòa Minh ban hành quyết định cưỡng chế và hiện có 3 trường hợp (nhà không sử dụng, không có người ở hoặc mới xây 2 bức tường) đã bị phá dỡ. Còn lại 5 hộ dân đang sinh sống trong các ngôi nhà xây gạch, mái tôn, diện tích xây dựng trung bình 70m2.

UBND P.Hòa Minh đưa ra phương án mời 3 người chủ trước đây thỏa thuận khắc phục hậu quả cho người mua, nhưng gần đây không nhận được sự hợp tác. “Nếu 3 người này trả lại tiền cho người dân và tháo dỡ nhà xây trái phép, thì địa phương sẽ hướng dẫn người dân mua nhà ở xã hội. Nếu không thỏa thuận được, thì các hộ dân tố cáo cơ quan công an về dấu hiệu lừa đảo hoặc kiện ra tòa, còn nhà xây trái phép phải bị tháo dỡ. Bởi khu vực này thuộc dự án đường vành đai phía Tây 2 đã hoàn thành kiểm kê, khi giải tỏa, các hộ dân này sẽ không được bồi thường”, ông Phúc nói.

Về trách nhiệm địa phương, ông Phúc cho rằng thời điểm người dân lén lút xây dựng trái phép thì diễn biến dịch Covid-19 rất căng, có lý do khách quan là phường bị phong tỏa và lực lượng tập trung công tác chống dịch nên không sát. “Bây giờ tập trung xử lý xây dựng trái phép, xong xuôi sẽ kiểm điểm xử lý trách nhiệm cán bộ chứ không bao che. Bởi quy định đã rõ, khi xảy ra xây dựng trái phép ở khu dân cư, cán bộ trực tiếp ở đó là lực lượng quy tắc đô thị phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm. Ngay cả tôi là người đứng đầu tôi cũng phải chịu trách nhiệm”, ông Phúc thẳng thắn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Thế Nhân, Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, cho biết đối với trách nhiệm của P.Hòa Minh để xảy ra xây dựng trái phép, quận sẽ có phương án xử lý trách nhiệm địa phương. Còn trước mắt, UBND Q.Liên Chiểu khẳng định quan điểm giao địa phương xử lý dứt điểm, vận động người dân tự tháo dỡ hoặc cưỡng chế nếu không chấp hành. Đối với những nhà mới xây dựng nhưng có nhiều giấy tờ do UBND P.Hòa Minh xác nhận từ trước đó nhiều năm (có giấy tờ xác nhận từ những năm 2000), hiện UBND Q.Liên Chiểu đã đề nghị Công an quận vào cuộc điều tra dấu hiệu làm giả và việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.