Đà Nẵng: lấy ý kiến của phụ huynh cho việc trẻ mầm non trở lại trường

An Dy
An Dy
10/02/2022 20:01 GMT+7

Ngày 10.2, UBND TP. Đà Nẵng cho biết địa phương đã thống nhất cho học sinh đi học lại theo tình hình thực tế, riêng học sinh mầm non tiếp tục lấy ý kiến của phụ huynh.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT về công tác tổ chức học trực tiếp của học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch hiện tại của ngành giáo dục.

Riêng đối với học sinh lớp 6 sẽ bắt đầu tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 14.2 đối với các vùng phân cấp vùng 1, vùng 2 và vùng 3.
Đối với học sinh tiểu học, thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 21.2, áp dụng tại vùng 1, vùng 2, vùng 3. Tuy nhiên, bậc tiểu học sẽ chưa tổ chức dạy học bán trú, đồng thời yêu cầu bố trí số lượng hợp lý trong một lớp để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với bậc mầm non, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp lấy ý kiến, đánh giá, khảo sát thêm nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh. Trên cơ sở nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho phép tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại trong thời gian phù hợp.

Vì sao cần thiết tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi?

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ việc dạy học trực tiếp, đảm bảo chất lượng giáo dục và phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, TP.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 939 ca mắc Covid-19 thông qua test nhanh và xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh. Số ca mắc mới liên tục tăng, các ca mắc ghi nhận qua test nhanh ở cộng đồng ở mức phức tạp đang gây khó khăn cho các địa phương trong việc xác định và áp dụng phân vùng dịch, khó phân cấp độ dịch ở địa bàn nơi các đơn vị trường học đứng chân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.