Đà Nẵng: Nắng nóng kéo dài, cá chết hàng loạt ở hồ điều tiết sau bệnh viện

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/07/2022 09:06 GMT+7

Tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ điều tiết Liên Chiểu (sau lưng Bệnh viện Ung bướu TP. Đà Nẵng ) kéo dài đã 3 ngày qua, với khoảng 4,3 tấn xác cá được vớt lên và đưa đi xử lý.

Sáng 5.7, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng cho biết đã vớt được khoảng 4,3 tấn xác cá và xử lý môi trường khu vực xảy ra tình trạng cá chết ở hồ điều tiết Hòa Phú 3C (còn gọi là hồ Liên Chiểu) ở địa bàn P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu.

Trước đó, ngày 2.7, người dân khu vực sau lưng Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng phát hiện cá chết hàng loạt nổi trên mặt hồ điều tiết.

Xác cá nổi đầy mặt hồ

NGUYỄN TÚ

Tình trạng cá chết tấp vào khu vực các tuyến đường quanh hồ như Thanh Nghị, Hoàng Trung Thông, Tốt Động, Gò Nảy 11, Trần Quang Long... cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bay vào nhà dân.

Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết hàng loạt thường xuyên xảy ra, nhất là vào mùa nắng nóng.

Tình trạng cá chết vào mùa nắng nóng kéo dài trong nhiều năm tại hồ điều tiết

NGUYỄN TÚ

Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng vớt xác cá

NGUYỄN TÚ

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, ngày 2.7, ngay khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã huy động các công nhân cùng phương tiện vớt xác cá, dùng hóa chất khử mùi, làm sạch môi trường.

Liên tiếp trong 3 ngày từ ngày 2 đến hết ngày 4.7, công ty đã vớt được khoảng 4,3 tấn xác cá, đưa đi chôn lấp và xử lý môi trường. Hiện công ty tiếp tục phân công lực lượng túc trực để xử lý cá chết còn nổi lác đác trên hồ điều tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.