Đà Nẵng: Người dân tham gia giám sát vận hành trạm bơm chống ngập

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/10/2023 17:54 GMT+7

Để đạt hiệu quả bơm thoát nước, giải quyết ngập úng các phường của Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), trạm bơm Yên Khê và hệ thống cửa phai cần thống nhất quy chế vận hành và người dân tại chỗ tham gia giám sát, hỗ trợ khi cần kíp.

Ngày 17.10, ông Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đơn vị Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) kiểm tra công trình trạm bơm Yên Khê (P.Thanh Khê Đông), có chức năng bơm nước ra sông Phú Lộc, giải quyết ngập úng cho các phường thuộc Q.Thanh Khê.

Trạm bơm Yên Khê nằm ở cuối tuyến cống liên phường Chính Gián, Xuân Hà, Thanh Khê Đông, với công suất thiết kế 15m3/s, gồm 6 máy bơm (5 máy hoạt động, 1 máy dự phòng).

Công trình do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng triển khai, hiện cơ bản hoàn thành, đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm để hiệu chỉnh quy trình, dự kiến nghiệm thu bàn giao trong tháng 11.2023.

Người dân tham gia giám sát vận hành trạm bơm chống ngập để giảm ngập úng - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra Q.Thanh Khê giám sát trạm bơm Yên Khê

NGUYỄN TÚ

Qua thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều bất cập trong công tác vận hành trạm bơm và các cửa phai.

Tại cuộc họp trưa cùng ngày, các bên liên quan đã phân tích, qua đó xác định nguyên nhân công trình chưa phát huy tối đa hiệu quả như mong đợi là do chưa hoàn thành bàn giao, sự phối hợp giữa vận hành cửa phai và máy bơm, giữa ban quản lý, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải cũng như lực lượng địa phương tại chỗ chưa nhịp nhàng.

"Từ nay đến khi bàn giao 30.11, ban quản lý cần có quy chế vận hành tạm thời trạm bơm Yên Khê và cửa phai trước 20.10, các bên góp ý, thống nhất thành sổ tay vận hành, công khai và hướng dẫn người dân, cộng đồng khu dân cư giám sát chặt chẽ thực hiện, cụ thể như kịch bản trạng thái mực nước, trạng thái vận hành", ông Lê Tùng Lâm nói.

Người dân tham gia giám sát vận hành trạm bơm chống ngập để giảm ngập úng - Ảnh 2.

Công trình trạm bơm Yên Khê bơm nước từ tuyến cống liên phường ra sông Phú Lộc

NGUYỄN TÚ

Bí thư Quận ủy Thanh Khê nhấn mạnh sự cần thiết của lực lượng tại chỗ, bởi hiện nay nhà điều hành chưa có, công nhân vận hành di chuyển đến công trình trong thời tiết xấu, đêm khuya không đảm bảo ứng trực kịp thời.

Trong khi tốc độ kéo các cửa phai chậm (30 phút - 1 tiếng), nên người dân ngay trạm bơm cần được hướng dẫn vận hành cơ bản, hỗ trợ mở cửa phai càng sớm thì nước rút càng nhanh, giảm thiểu ngập úng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.