Cận cảnh kênh La Khê chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ khát nước

09/07/2023 12:20 GMT+7

Do mặt bằng được giải phóng theo kiểu "xôi đỗ" nên nhiều đoạn bờ kè kênh dẫn nước La Khê (Q.Hà Đông, Hà Nội) chưa làm xong, khiến trạm bơm nghìn tỉ đồng ở Yên Nghĩa tiếp tục "khát nước".

Theo bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND Q.Hà Đông (Hà Nội), dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội ở Q.Hà Đông (gồm hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút) có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB) là 30,7 ha, sau rà soát cần giải phóng 29,15 ha.

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 1.

Một đoạn bờ kênh chưa được GPMB trên đường Ngô Quyền

KHẮC HIẾU

Tuy nhiên, đến nay mới GPMB được 28,45 ha (đạt 97,59%) và đã bàn giao Sở NN-PTNT Hà Nội (chủ đầu tư) 26,32 ha để thi công.

Quá trình GPMB có nhiều khó khăn do vướng nhiều cơ chế chính sách vì dự án trải qua nhiều giai đoạn. Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung chuẩn bị xây dựng phương án về tái định cư, đã xây dựng quy chế bốc thăm cho 43 hộ dân nhận tái định cư. Đối với 122 hộ dân muốn tái định cư bằng nhà, Sở Xây dựng đã có quyết định, Q.Hà Đông đang xây dựng phương án.

Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, do chưa được GPMB nên còn nhiều đoạn bờ kè kênh dẫn nước La Khê bị cỏ mọc um tùm, bùn đất ngổn ngang. Nhiều đoạn lòng kênh bị thắt dòng chảy do vật liệu chưa được nạo vét.

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 2.

Hiện tại, việc cứng hóa kênh La Khê tiếp tục chậm tiến độ do chưa thể giải phóng toàn bộ mặt bằng

KHẮC HIẾU

Bà Cấn Thị Việt Hà cho biết địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thành GPMB trong năm 2023.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã cam kết hết năm 2022 sẽ giải phóng 100% mặt bằng để triển khai cứng hóa toàn bộ kênh La Khê trong tháng 6.2023, nhưng chưa xong. Việc "thất hứa" này khiến trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và hệ thống kênh dẫn có tổng mức đầu tư 7.466 tỉ đồng sẽ tiếp tục "khát nước" vào mùa mưa năm nay.

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 3.

Một trạm biến áp chưa được di dời khiến một đoạn bờ kênh gần cầu Am (P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) chưa thể thi công

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 4.

Vẫn còn gần 200 hộ dân chưa di dời để thi công dự án kênh dẫn La Khê

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 5.

Máy xúc san lấp đoạn kênh trên địa bàn P.Quang Trung

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 6.

Lòng kênh ngổn ngang đất đá

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 7.

Kênh bị thu hẹp do 2 bên bờ chưa được thu gom

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 8.

Một đoạn bờ kênh dẫn La Khê đang thi công dở dang

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 9.

Do kênh La Khê chưa hoàn thiện nên lượng nước đổ về chưa đáp ứng nhu cầu vận hành 10 tổ máy ở trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông), khiến nhiều nơi ở khu vực phía tây Hà Nội bị ngập úng khi xảy ra mưa lớn

KHẮC HIẾU

Cận cảnh kênh dẫn chậm tiến độ khiến trạm bơm nghìn tỉ ‘khát nước’ - Ảnh 10.

Điểm đầu kênh dẫn nước La Khê giao với sông Nhuệ (P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) đã được cứng hóa

KHẮC HIẾU

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.