Khi nào trạm bơm nghìn tỉ ở Hà Nội hết ‘khát nước’ giữa mùa mưa?

05/07/2023 12:44 GMT+7

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, đối với dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, thành phố đang chỉ đạo rất quyết liệt.

Chưa thực hiện được cam kết trước HĐND

Sáng 5.7, HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn việc thực hiện cam kết, lời hứa của UBND TP.Hà Nội, các sở, ngành và chính quyền các đại phương. Tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân Quang (Q.Thanh Xuân) đề cập đến dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Q.Hà Đông) được đầu tư nhiều nghìn tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ.

Khi nào trạm bơm nghìn tỉ ở Hà Nội thoát cảnh ‘khát nước’ dù có mưa lớn? - Ảnh 1.

Do kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thiện nên lượng nước đổ về chưa đáp ứng nhu cầu vận hành toàn bộ 10 tổ máy ở trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, khiến nhiều nơi ở khu vực phía tây Hà Nội bị ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn

TRỌNG TÙNG

Trước đó, UBND TP.Hà Nội có cam kết hết năm 2022 sẽ giải phóng mặt bằng (GPMB) 100% để năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện phần còn lại của dự án, đến tháng 6.2023 thì hoàn thành dự án. Tuy nhiên đến nay, công tác GPMB vẫn chưa hoàn thành, dự án chưa được tiếp tục triển khai. Đại biểu Quang đề nghị địa phương và thành phố nêu nguyên nhân chậm tiến độ và cam kết khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND Q.Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội có tổng diện tích cần GPMB là 30,7 ha, sau rà soát cần giải phóng 29,15 ha.

“Quá trình GPMB có nhiều khó khăn do vướng nhiều cơ chế chính sách vì dự án trải qua nhiều giai đoạn. Đến nay, các vướng mắc đã được thành phố và các sở, ngành tháo gỡ, đặc biệt là cơ chế, chính sách về tái định cư”, bà Hà nói.

Khi nào trạm bơm nghìn tỉ ở Hà Nội thoát cảnh ‘khát nước’ dù có mưa lớn? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND Q.Hà Đông Cấn Thị Việt Hà trả lời tại phiên chất vấn

NGUYỄN HỢP

Theo bà Hà, sau khi các vướng mắc về cơ chế, chính sách cơ bản được tháo gỡ, quận đang tập trung chuẩn bị xây dựng phương án về tái định cư, đã xây dựng quy chế bốc thăm cho 43 hộ dân nhận tái định cư tại P.Yên Nghĩa (Q.Hà Đông).

Đối với 122 hộ dân không còn nơi ở nào khác muốn tái định cư bằng nhà, Sở Xây dựng đã có quyết định, Q.Hà Đông đang xây dựng phương án. “Hà Đông quyết tâm và xác định đây là dự án trọng điểm nên đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thành GPMB trong năm 2023”, bà Hà khẳng định.

Chậm quá!

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, tham gia trả lời thêm vì liên quan đến công tác GPMB, trước đây thành phố đã cam kết về việc thực hiện. “Bây giờ chậm như vậy thì tiến độ sẽ như thế nào? Chậm quá!”, ông Tuấn bày tỏ.

Khi nào trạm bơm nghìn tỉ ở Hà Nội thoát cảnh ‘khát nước’ dù có mưa lớn? - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trả lời chất vấn

NGUYỄN HỢP

Trả lời, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, thành phố cùng các cơ quan liên quan nhận thức trách nhiệm của mình và đã thường xuyên tập trung chỉ đạo tháo gỡ rất quyết liệt. “Đến giờ các khó khăn, vướng mắc của dự án cơ bản được tháo gỡ. Q.Hà Đông và Sở Xây dựng đang tập trung giải quyết tái định cư bằng đất cho 43 hộ và 122 hộ khác tái định cư bằng nhà”.

Tuy nhiên, theo ông Quyền, phương án tái định cư đang được xây dựng nhưng trong trường hợp các hộ dân vẫn không chấp hành theo cơ chế, chính sách của thành phố thì sẽ phải thực hiện cưỡng chế và sẽ phải kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Về tiến độ, ông Quyền trả lời chung chung rằng, sau khi thực hiện xong GPMB thì các đơn vị thi công, chủ đầu tư sẽ triển khai. “Có mặt bằng đến đâu thì triển khai đến đó, thành phố đang chỉ đạo tiến độ sớm nhất có thể trong năm 2023”, ông Quyền nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mặc dù UBND TP.Hà Nội đã cam kết hết năm 2022 sẽ giải phóng 100% mặt bằng để đầu năm 2023 tiếp tục triển khai cứng hóa toàn bộ kênh La Khê (thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội), nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều diện tích chưa thực hiện xong công tác GPMB.

Việc Hà Nội "thất hứa" khiến trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và hệ thống kênh dẫn có tổng mức đầu tư 7.466 tỉ đồng đối mặt nguy cơ tiếp tục "khát nước" vào mùa mưa năm nay. Trước đó, năm 2022, mỗi khi mưa lớn là khu vực phía tây Hà Nội, gồm các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… lại chịu cảnh ngập úng, trong khi trạm bơm thì “khát nước” do chưa thể vận hành toàn bộ 10 tổ máy, vì hệ thống kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.