Hà Nội thất hứa, trạm bơm nghìn tỉ đối mặt nguy cơ tiếp tục ‘khát nước’

03/07/2023 08:32 GMT+7

Mặc dù UBND TP.Hà Nội đã cam kết hết năm 2022 sẽ thực hiện xong 100% giải phóng mặt bằng để đầu năm 2023 tiếp tục triển khai cứng hóa toàn bộ kênh La Khê (Q.Hà Đông, Hà Nội), nhưng trên thực tế vẫn còn 1,8 ha chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Liên quan tới tiến độ triển khai hạng mục cứng hóa kênh dẫn nước La Khê (thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP.Hà Nội), trong văn bản về thực hiện nghị quyết, kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND TP.Hà Nội mới đây, UBND TP.Hà Nội cho biết, đến hết năm 2022, các đơn vị liên quan vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng kênh dẫn nước La Khê (còn 1,83 ha) như kỳ vọng và cam kết với HĐND thành phố.

Hà Nội thất hứa, trạm bơm nghìn tỉ đối mặt nguy cơ tiếp tục ‘khát nước’ - Ảnh 1.

Do kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thiện nên lưu lượng nước đổ về chưa thể đáp ứng nhu cầu vận hành toàn bộ 10 tổ máy ở trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, khiến nhiều nơi ở khu vực phía tây Hà Nội bị ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn

TRỌNG TÙNG

Nguyên nhân là do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ về chính sách, gồm: khó thực hiện bố trí tái định cư, chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với 43 hộ đủ điều kiện tái định cư; chính sách tái định cư cho 122 trường hợp lấn chiếm đất xây dựng nhà ở trước ngày 1.7.2004 (không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường); 18 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chưa xác định cử người đại diện…

Do những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đến nay việc thi công kênh La Khê chỉ hoàn thành khoảng 67% khối lượng, dù trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành từ tháng 1.2020. Khối lượng chính cần phải hoàn thành để đủ nước cho trạm bơm tiêu Yên Nghĩa hoạt động hết công suất là 2,4 km kênh La Khê; trong đó có làm bờ kè, nạo vét đường dẫn nước và đường giao thông…

Về kế hoạch trong thời gian tới, TP.Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đốc thúc Q.Hà Đông đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng kênh dẫn nước La Khê; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công ngay những hạng mục đã có mặt bằng; yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trường hợp chậm triển khai thi công khi đã có mặt bằng; hoàn thành dự án trong năm 2023.

Trước đó, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI diễn ra hồi tháng 7.2022, UBND TP.Hà Nội đã cam kết đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng để thực hiện hạng mục cứng hóa kênh dẫn nước La Khê.

Trên cơ sở đó, đến đầu năm 2023 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hạng mục này, muộn nhất 6 tháng sau khi có mặt bằng sẽ hoàn thành hạng mục cứng hóa kênh dẫn nước La Khê.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP.Hà Nội gồm hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút; được khởi công vào cuối năm 2015, với tổng mức đầu tư 7.466 tỉ đồng. Sau 5 năm thi công, đến tháng 1.2020, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành với 10 tổ máy có công suất 120 m3/giây.

Tuy nhiên, từ khi trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đưa vào sử dụng thì khu vực phía tây TP.Hà Nội bao gồm các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… vẫn chịu cảnh ngập úng. Trong khi đó, trạm bơm thì “khát nước”, chưa thể vận hành toàn bộ 10 tổ máy do hệ thống kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.