Đà Nẵng: Nhiều động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân được cứu hộ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/10/2024 20:23 GMT+7

Một số cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm xuất hiện trong khu dân cư TP.Đà Nẵng và được cứu hộ kịp thời.

Ngày 10.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng chuyên ngành vừa tiếp nhận, cứu hộ thành công 3 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm bị lạc vào nhà dân.

Các cá thể động vật hoang dã này gồm diều hoa Miến Điện (thuộc loại diều hâu, tên khoa học là Spilornis cheela) cân nặng 1,5 kg; tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) cân nặng 1,2 kg; chim cao cát bụng trắng (tên khoa học Anthracoceros albirostris) cân nặng 0,5 kg.

Đà Nẵng: Nhiều động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân được cứu hộ- Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Lựu (thôn 5, ngụ xã Hòa Khương, H.Hòa Vang) bàn giao cá thể tê tê

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Nhiều động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân được cứu hộ- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lưỡng (ngụ tổ 9 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao cá thể diều hoa cho lực lượng kiểm lâm

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, ngày 5.10, cá thể diều hoa Miến Điện do bà Nguyễn Thị Mộng Lưỡng (ngụ tổ 9 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) phát hiện bay vào khu vực nhà bà, bà Lưỡng đã báo chính quyền địa phương để phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng) tiếp nhận.

Còn cá thể tê tê được ông Ngô Văn Lựu (thôn 5, ngụ xã Hòa Khương, H.Hòa Vang) phát hiện lạc trong vườn nhà ông ngày 6.10. Ông Lựu biết đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo tồn, nên đã liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bàn giao.

Đà Nẵng: Nhiều động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân được cứu hộ- Ảnh 3.

Tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) cân nặng 1,2 kg

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Nhiều động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân được cứu hộ- Ảnh 4.

Diều hoa Miến Điện (thuộc loại diều hâu, tên khoa học là Spilornis cheela) cân nặng 1,5 kg

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, cá thể chim cao cát bụng trắng (tên khoa học Anthracoceros albirostris), thuộc họ hồng hoàng Bucerotidae), xuất hiện trong vườn nhà ông Ngô Tất Hùng (ngụ 16 Hà Văn Trí, P.Khê Trung, Q.Cẩm Lệ), ông Hùng đã bắt giữ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Các cá thể động vật hoang dã nêu trên đều động vật hoang dã quý, hiếm nhóm 2B thuộc diện được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Phụ lục II Công ước CITES, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Cả 3 cá thể trên sau khi được kiểm tra tình trạng, cho thấy khỏe mạnh, hiện lực lượng kiểm lâm đang chăm sóc trước khi tìm môi trường thiên nhiên phù hợp để tái thả, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.

Đà Nẵng: Nhiều động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân được cứu hộ- Ảnh 5.

Cá thể chim cao cát bụng trắng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người dân ý thức bảo vệ động vật hoang dã

Trước đó, ngày 19.8, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang (Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cá thể trăn gấm (python reticulatus) trong khu dân cư xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang).

Lực lượng kiểm lâm đã bắt và thả về môi trường tự nhiên tại xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang). Cá thể trăn gấm (Python reticulatus) này nặng 6 kg, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng, từ đầu năm 2024 đến nay tại các khu dân cư trên địa bàn H.Hòa Vang, Q.Cẩm Lệ và một số quận trung tâm thành phố liên tục phát hiện động vật hoang dã, rất đáng mừng người dân đã có ý thức tốt, lập tức phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ, tái thả về môi trường tự nhiên, nâng cao hiệu quả bảo vệ các loài động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, thời gian trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhiều loài động vật hoang dã đã trở lại, cho thấy tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.