Đà Nẵng: Phạt chủ ghe, tàu đưa ngư dân vào bờ trái phép, vi phạm phòng dịch Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/10/2021 15:02 GMT+7

Hai tàu cá và 1 ghe nhỏ đã đưa 14 ngư dân từ âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng) vào bờ trái phép, bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Chiều 8.10, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt 3 chủ tàu với số tiền tổng cộng 22,5 triệu đồng do đưa ngư dân từ tàu cá vào bờ trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Đưa ngư dân vào bờ trái phép, 2 chủ tàu, 1 chủ ghe bị phạt 22,5 triệu

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 7.10, lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Trà tuần tra tại khu vực bờ kè âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (đường Vũng Thùng 9, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) phát hiện 1 ghe nhỏ không số hiệu, trên ghe có 15 người.

Qua kiểm tra, chủ ghe là bà Lê Thị Xì (51 tuổi, ngụ xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), chở theo 14 ngư dân của 2 tàu cá ĐNa 91202 và BĐ 94225.

Theo khai nhận, 2 tàu cá này neo đậu trong âu thuyền Thọ Quang, do 14 ngư dân muốn về quê ở Bình Định nên chủ 2 tàu cá đã thuê bà Xì chở mọi người lên bờ để đón xe.

Lực lượng biên phòng tuần tra ở âu thuyền Thọ Quang

NGUYỄN TÚ

Trong khi đó, theo quy định, tất cả ngư dân, thuyền viên các tàu cá phải ở lại tàu tại âu thuyền Thọ Quang.

Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã test nhanh Covid-19 với 14 ngư dân đều cho kết quả đều âm tính và buộc tất cả quay lại tàu. Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng phạt 2 chủ tàu cá và bà Xì mỗi người 7,5 triệu đồng về vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.