Đà Nẵng phong tỏa: Khẩn trương phân bổ 1.630 tấn gạo đến gần 109.000 người khó khăn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/08/2021 11:22 GMT+7

UBND TP. Đà Nẵng giao Bộ chỉ huy Quân sự TP phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng phân chia đóng gói phù hợp theo mức hỗ trợ, trước khi giao nhận số gạo hơn 1.630 tấn để phân bổ đến người dân trong những ngày thành phố phong tỏa.

Ngày 23.8, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản giao các đơn vị liên quan phân bổ số gạo hơn 1.630 tấn đến người dân khó khăn trên địa 7 quận, huyện trong thời gian thành phố phong t tỏa. Trung bình một hộ khó khăn được phân bổ 15 kg gạo/nhân khẩu.
Theo quyết định ngày 20.8 của Thủ tướng Chính phủ, TP.Đà Nẵng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.630 tấn gạo để hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn do dịch bênh Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 22.8: Cả nước công bố 11.352 ca Covid-19, 7.580 ca khỏi | TP.HCM chuẩn bước vào những ngày chống dịch quyết định

Theo số liệu thống kê, số gạo này sẽ được phân bổ cho gần 109.000 người dân đang gặp khó khăn; trong đó, phân bổ nhiều nhất cho Q.Ngũ Hành Sơn (hơn 350 tấn gạo, tương ứng 23.379 nhân khẩu).
Sở LĐ-TB-XH sẽ làm việc với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thống nhất kế hoạch giao nhận, đóng gói phù hợp theo mức hỗ trợ để thuận lợi cho việc tiếp nhận. Sở LĐ-TB-XH hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, phân bổ gạo đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.
Trước ngày 28.8, UBND các phường, xã phải hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 để Sở LĐ-TB-XH có báo cáo UBND TP.Đà Nẵng.
Thời điểm 8 giờ hôm nay 23.8, Đà Nẵng hết hạn phong tỏa 7 ngày theo quyết định trước đó của UBND TP và tiếp tục thực hiện gia hạn phong tỏa thêm 3 ngày, với mục tiêu khẩn cấp xét nghiệm diện rộng để bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng trước khi đưa ra các giải pháp chống dịch tiếp theo.

Xúc động với chuyện hỗ trợ thực phẩm cho người dân ngày phong tỏa ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.