Đà Nẵng phong tỏa: Lập bệnh viện dã chiến thứ 2 quy mô 2.000 giường

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/08/2021 17:20 GMT+7

Bệnh viện dã chiến thứ hai của Đà Nẵng được bổ sung vào kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 , sẽ đặt tại đường Hà Văn Tính (Q.Liên Chiểu). Đây cũng là một cơ sở khác của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24.8, UBND TP.Đà Nẵng cho hay đã quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tăng quy mô 2.000 giường điều trị lên đến hơn 4.000 giường điều trị. Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng trưng dụng và chuyển công năng của Khu ký túc xá phía tây (số 8 Hà Văn Tính, Q.Liên Chiểu) để thiết lập thêm bệnh viện dã chiến.
Đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 tại Đà Nẵng, là cơ sở 3 của Bệnh viện Đà Nẵng, quy mô trên 2.000 giường. Trong khi đó, bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Đà Nẵng được lập hồi cuối tháng 7 tại Khu ký túc xá phía tây, cũng là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng và hiện đang thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không hoặc ít có triệu chứng, quy mô đến 2.200 giường. 

Ngày 24.8: Cả nước 10.811 ca Covid-19, 7.663 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.627 người nhiễm

Riêng với bệnh viện dã chiến thứ 2 đang có kế hoạch thiết lập, TP.Đà Nẵng chia làm 2 giai đoạn thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.
Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ sử dụng 3 khối nhà của khu ký túc xá (quy mô 1.000 giường), tập trung thiết lập khối nhà chính, bố trí đầy đủ các khu cho toàn bộ bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế, trong đó có khu cấp cứu bệnh nhân diễn biến nặng.
Giai đoạn 2 sử dụng 3 khối nhà còn lại (quy mô 1.000 giường), cũng được bố trí đầy đủ các khu chức năng.
Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện dã chiến thứ 2 này là cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bệnh viện Đà Nẵng đã được Sở Y tế phê duyệt.
Như vậy, ngoài bệnh viện dã chiến thứ 2 đang được bổ sung vào kế hoạch thu dung điều trị, hiện tại TP.Đà Nẵng có 3 cơ sở đang thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Bao gồm: Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế H.Hòa Vang, và Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng (tức bệnh viện dã chiến thứ nhất).
Như Thanh Niên đã thông tin, tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, ngoài các phân khu chức năng cần thiết còn có khu cấp cứu hoàn chỉnh để xử lý trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến xấu với đầy đủ trang thiết bị như khí nén, oxy trung tâm, có thể thực hiện ECMO (tim phổi nhân tạo)…
Đến chiều qua 23.8, Đà Nẵng có tổng cộng hơn 1.750 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong đó Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 tiếp nhận điều trị gần 1.400 bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.