Đà Nẵng phong tỏa: Xét nghiệm đại diện khoảng 330.000 hộ dân

20/08/2021 16:22 GMT+7

Góc phố vốn tấp nập náo nhiệt, inh ỏi tiếng còi xe thì nay được chọn làm địa điểm “dàn trận” lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 . Đà Nẵng những ngày phong tỏa này, toàn dân đồng lòng quyết cắt đứt chuỗi lây nhiễm cộng đồng.

Canh giờ để đi đúng hẹn lấy mẫu

Trong 7 ngày phong tỏa toàn TP.Đà Nẵng, "ai ở đâu thì ở đó", chính quyền đã xây dựng kế hoạch tổng xét nghiệm, chủ động phát hiện sớm ca bệnh, tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi điều trị. Đồng thời, giúp nhanh chóng xử lý, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, góp phần kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả và sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được Sở Y tế Đà Nẵng triển khai theo 2 đợt, với 2 lần lấy mẫu: đợt 1 từ ngày 16.8 đến 18.8; đợt 2 từ 19.8 đến 21.8.

Người Đà Nẵng xếp hàng giữa phố chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân

Người dân xếp hàng giữa đường Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu) để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đại diện hộ gia định lần 2

ảnh: HUY ĐẠT

Người dân xác nhận thông tin tại tổ trưởng tổ dân phố để đảm bảo đúng với thông tin đưa lên lực lượng y tế

ảnh: HUY ĐẠT

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, từ ngày 19.8, thành phố lấy mẫu đợt 2. Ông Quảng yêu cầu ngành y tế và các địa phương lập danh sách cụ thể, rút kinh nghiệm những hạn chế trong đợt 1 để làm tốt hơn. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục phân tích số liệu các ca mắc mới, nhất là chuỗi tại chợ đầu mối Hòa Cường (Q.Hải Châu).
“Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta đánh giá cụ thể từng chuỗi lây nhiễm. Chuỗi lây nhiễm được đánh giá chi tiết sẽ giúp chúng ta có bước đi đúng tiếp theo…”, ông Quảng nhấn mạnh.

Người dân TP.Đà Nẵng xếp hàng, có mặt đúng giờ để lấy mẫu xét nghiệm

ảnh: HUY ĐẠT

Khai báo thông tin với nhân viên y tế trước khi lấy mẫu xét nghiệm

ảnh: HUY ĐẠT

Ngày TP.Đà Nẵng “đóng băng”, những con đường vốn sầm uất thì nay vắng ngắt phương tiện. Ngoài đường chỉ có vài người dân di chuyển đến địa điểm lấy mẫu xét nghiệm. Sáng sớm hay chiều muộn, không khó để bắt gặp cảnh người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giữa đường phố Đà Nẵng.
Chị Phạm Thị Bích Hạnh (P.Nam Dương, Q.Hải Châu) cho biết, chị chuẩn bị bữa ăn cho gia đình sớm hơn mọi khi để ra đường Phan Châu Trinh đại diện hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 2.
Chị Hạnh tâm sự, dịch bệnh khiến cuộc sống gia đình 4 người của chị ít nhiều bị đảo lộn, người chồng làm thợ điện lạnh nay chủ cho nghỉ không lương. 7 ngày Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu thì ở đó", khi bước ra khỏi con hẻm thấy đường phố vắng ngắt… khiến chị thêm lo.
“Hôm trước lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thì chồng tôi đi, lần 2 tổ dân phố yêu cầu thành viên khác lấy mẫu nên tôi đi sớm. Ra đường thấy vắng ngắt, không một bóng người khiến tôi giật mình. Hy vọng rằng chính quyền sớm dập dịch để được ổn định cuộc sống”, chị Hạnh nói.

TP.Đà Nẵng đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đợt 2

ảnh: HUY ĐẠT

Đứng xếp hàng, giãn cách theo hướng dẫn của Tổ trưởng tổ dân phố 21 (P.Nam Dương), bà Trần Thị Bích (64 tuổi) cho biết dịch bệnh khiến nhiều người lâm cảnh khó khăn nhưng khi TP.Đà Nẵng quyết tâm đóng cửa dập dịch đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của người dân.

Xét nghiệm đại diện khoảng 330.000 hộ dân

Để chuẩn bị cho “chiến dịch đặc biệt” trong vòng 7 ngày, từ ngày 16.8, Sở Y tế Đà Nẵng đã giao trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) làm đầu mối phân phối mẫu xét nghiệm cho các đơn vị; dự trù, cung ứng đầy đủ sinh phẩm, vật tư cho việc lấy mẫu, xét nghiệm; hướng dẫn các cơ sở xét nghiệm về quy trình kỹ thuật xét nghiệm mẫu gộp phù hợp với năng lực xét nghiệm của các đơn vị.
Các trung tâm y tế quận, huyện được giao chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch lấy mẫu nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy trình, mục tiêu, tiến độ, đối tượng xét nghiệm đã được đề ra. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng xét nghiệm, chất lượng lấy mẫu và an toàn phòng, chống dịch; Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động lấy mẫu, đảm bảo việc lấy mẫu đúng quy trình…

Lực lượng y tế thay bao tay sau khi lấy mẫu, đảm bảo đúng quy trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

HUY ĐẠT

Trao đổi với Thanh Niên, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đợt xét nghiệm toàn thành phố trong 7 ngày, Đà Nẵng dự kiến xét nghiệm đại diện cho khoảng 330.000 hộ dân. Mỗi hộ xét nghiệm 2 lần, cách nhau 3 ngày, dự kiến toàn đợt hơn 650.000 mẫu.
Riêng các khu vực 'điểm nóng', sẽ xét nghiệm tất cả các thành viên trong hộ. Cụ thể, lượt 1 đã xét nghiệm 413.113 mẫu (gồm mẫu hộ đại diện và mẫu tất cả các thành viên trong hộ ở điểm nóng) và đã có kết quả. Cao điểm đến cuối ngày 19.8, trong thời gian phong tỏa, TP.Đà Nẵng, đã xét nghiệm hơn 125.000 mẫu/ngày. Cũng theo bà Yến, TP.Đà Nẵng đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đợt thứ 2, dự kiến hoàn tất ngày 21.8, đảm bảo 100% lượt hộ dân được xét nghiệm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.