Đà Nẵng: Q.Sơn Trà đề xuất nâng cấp độ dịch lên cấp 3 tại 2 phường

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/11/2021 18:38 GMT+7

Trong vòng 1 tuần qua, 2 phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc của Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) có hơn 60 ca nhiễm Covid-19 . Trước tình hình này, UBND Q.Sơn Trà đã đề nghị nâng cấp độ dịch lên cấp 3.

Chiều 11.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết đã có tờ trình gửi UBND TP.Đà Nẵng đề nghị ban hành quyết định nâng cấp độ địch đối với 2 phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông. Hiện UBND Q.Sơn Trà vẫn chờ quyết định từ UBND TP.Đà Nẵng.

Bộ Y tế đã phân bổ 112,7 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Theo tờ trình của UBND Q.Sơn Trà, trong 7 ngày qua (từ ngày 3 - 10.11), tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Q.Sơn Trà có diễn biến rất phức tạp. Toàn quận có 86 ca dương tính (70 ca dương tính lần 1), trong đó, riêng 2 phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông có 63 ca.

Cụ thể, P.An Hải Bắc có 29 ca cộng đồng/36 ca dương tính/tổng số 31.978 dân (tương ứng 90,7% ca cộng đồng/100.000 dân/7 ngày); đạt cấp độ dịch cấp độ 2. Phường Nại Hiên Đông có 25 ca cộng đồng/27 ca dương tính/tổng số 32.322 dân (tương ứng với 77,3% ca cộng đồng/100.000 dân/07 ngày); đạt cấp độ dịch cấp độ 2.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ % người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vắc xin của P.An Hải Bắc chỉ đạt gần 39%, P.Nại Hiên Đông chỉ đạt 51%. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận báo cáo, trình Ban Chỉ đạo TP.Đà Nẵng ban hành quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 (màu cam) đối với 2 phường nêu trên.

Phường Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) đang được đề xuất nâng cấp độ chống dịch lên cấp độ 3

hoàng sơn

Theo đề xuất của UBND Q.Sơn Trà, giới hạn cụ thể khu vực tăng cấp độ từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với P.An Hải Bắc là từ phía bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía tây đường Ngô Quyền về đến giáp ranh P.Nại Hiên Đông. Riêng P.Nại Hiên Đông áp dụng cho toàn phường.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, Q.Sơn Trà đang là điểm nóng về dịch Covid-19 trong đợt mới. Theo chỉ đạo của bà Yến, Q.Sơn Trà cần chuẩn bị kỹ phương án trước chuyển cấp độ 3 tại các phường, trong đó có các biện pháp về đi lại của người dân, mở cửa các dịch vụ…

Trong ngày 11.11, TP.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 (có 4 ca cộng đồng). Trong số này, ngành y tế tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca mắc được ghi nhận tại 2 phường được Q.Sơn Trà đề nghị nâng cấp độ chống dịch lên cấp độ 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.