Đà Nẵng: Thống nhất tạm dừng, chưa dạy học trực tiếp từ ngày 15.11

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
10/11/2021 21:51 GMT+7

Qua đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng thống nhất tạm dừng dạy học trực tiếp từ ngày 15.11 như dự kiến trước đó. Kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh lớp 8, lớp 9 cũng hoãn.

Tối 10.11, kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP (BCĐ TP), bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc tạm thời chưa cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày 15.11 tới do dịch đang diễn biến phức tạp.

Bà Yến cũng cho biết thêm lý do khiến việc dạy học trực tiếp chưa triển khai là vì việc tiêm chủng cho học sinh THPT chưa đủ 14 ngày. Bên cạnh đó, việc tiêm chủng cho học sinh lớp 8, lớp 9 cũng chưa được triển khai.

"UBND TP giao Sở GD-ĐT đánh giá tình hình cụ thể để có tham mưu cho từng cấp học, khối học đi học trực tiếp. Việc thông báo đi học trở lại phải được thông báo trước 1 tuần để các trường, giáo viên và học sinh có sự chuẩn bị", bà Yến nói.

Trong ngày 10.11, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 26 ca mắc mới, trong đó có 5 ca cộng đồng khiến việc dạy học trực tiếp dự kiến bắt đầu từ ngày 15.11 phải dừng lại

hoàng sơn

Như vậy, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, đây là lần thứ 2 trong khoảng nửa tháng qua, TP.Đà Nẵng quyết định lùi thời gian dạy học trực tiếp.
Trước đó, TP.Đà Nẵng cũng dự định mở cổng trường đón học sinh khối 1, 6, 9 từ ngày 1.11 và các khối còn lại từ ngày 8.11. Tuy nhiên, cuối tháng 10 vừa qua, Sở GD-ĐT đã đề xuất và được lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đồng ý lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15.11.

Cũng tại cuộc họp BCĐ TP, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thống nhất việc dừng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15 đến dưới 18, do chưa có mã định danh. Bà Yến cho biết, theo kế hoạch, vào ngày mai (11.11), ngành y tế sẽ tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi, tuy nhiên do có vướng mắc vì mã định danh cho học sinh nên Sở Y tế cần có thông báo về việc tạm dừng tiêm.

Bà Yến yêu cầu Sở Y tế, Sở GD-ĐT và Công an TP phải thống nhất việc phải có mã định danh mới tổ chức tiêm cho học sinh. Bà Yến cũng yêu cầu phải thống nhất quản lý học sinh khối THPT là do Sở GD-ĐT quản lý; khối THCS trở xuống là do quận, huyện quản lý. Cần phải thống nhất để chịu trách nhiệm về đầu mối tránh tình trạng mỗi đơn vị quản lý một nhóm đối tượng khác nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý chung.

"Ba sở phải thống nhất và có kế hoạch sớm. Theo Công an TP.Đà Nẵng, Sở GD-ĐT cung cấp đầy đủ họ, tên cha mẹ và thông tin khác của học sinh để cấp mã định danh riêng biệt cho một em học sinh thì phải thống nhất sớm để để tiêm chủng. Đây là việc gấp vì tiêm sớm thì mới tổ chức sớm cho các em học sinh đi học được", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Covid-19 sáng 11.11: Cả nước 992.735 ca nhiễm, 844.054 ca khỏi | Thêm 1 vắc xin được cấp phép

Theo dự kiến, từ ngày 11 - 17.11, ngành y tế TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm chủng mũi 1 vắc-xin Pfizer cho khoảng 34.000 học sinh lớp 8, 9 trên địa bàn. Ngành y tế tổ chức 110 đội tiêm chủng tại 18 điểm tiêm ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn để bảo đảm tiêm vắc xin an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.