Đà Nẵng: Quân đội dùng thuốc nổ đánh sập các mỏ vàng trái phép ở Hòa Vang

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/02/2021 11:23 GMT+7

Ngày 20.2, UBND H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã thống nhất phương án giao quân đội dùng thuốc nổ đánh sập các mỏ vàng trái phép ở khu vực miền núi xã Hòa Bắc (Hòa Vang).

Trước đó, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, Hạt kiểm lâm Hòa Vang phối hợp Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Tài nguyên Môi trường H.Hòa Vang, BQL rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa và UBND xã Hòa Bắc tổ chức 3 đợt truy quét các mỏ vàng trái phép tại tiểu khu 27, 29 bãi vàng Khe Đương, tiểu khu 39 rừng Cà Nhông, xã Hòa Bắc.
Qua đó, lực lượng phát hiện 21 hầm vàng, cụ thể tiểu khu 27 có 6 hầm, tiểu khu 29 có 13 hầm và tiểu khu 39 có 2 hầm.
Bên cạnh tái xâm nhập những mỏ cũ, các "phu vàng" còn thăm dò, đào thêm 4 hầm mới, dựng lán trại, gia cố các bãi đãi vàng.

Một hầm vàng trái phép bị lực lượng chức năng H.Hòa Vang phát hiện

ẢNH: NGUYỄN TÚ

21 hầm này nằm trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất… trong đó vị trí thuộc quản lý của UBND xã Hòa Bắc có 10 hầm, thuộc BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa 2 hầm, còn lại 9 hầm thuộc khu vực quản lý của Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng.
UBND H.Hòa Vang cũng thống nhất giao lực lượng quân đội triển khai đánh sập tất cả các mỏ vàng trái phép cũ và mới tại Khe Đương và Cà Nhông, tiêu hủy các máy móc, lán trại của các đối tượng, sau đó tiếp tục truy quét, bảo vệ khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.