Đà Nẵng ra ‘tối hậu thư’ thu hồi đất ‘treo’ hơn 10 năm của trường cao đẳng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/10/2022 12:22 GMT+7

Nếu hết thời gian được gia hạn mà Trường CĐ Phương Đông cơ sở 2 vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, TP. Đà Nẵng sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Ngày 28.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết UBND TP.Đà Nẵng vừa ra “tối hậu thư” thu hồi đất đối với việc không đưa khu đất cơ sở 2 Trường CĐ Phương Đông tại xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) vào sử dụng.

Theo đó, TP.Đà Nẵng gia hạn sử dụng 24 tháng đối với thửa đất số 1, tờ bản đồ số 424T, dự án Trường CĐ Phương Đông cơ sở 2 tại thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, diện tích thửa đất gần 30.000m2, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cục thuế TP.Đà Nẵng có trách nhiệm tính và thông báo cho Trường CĐ Phương Đông số tiền phải nộp (nếu có) tương ứng với thời gian được gia hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu hết thời hạn 24 tháng gia hạn lần này, Trường CĐ Phương Đông cơ sở 2 vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Dự án Trường CĐ Phương Đông cơ sở 2 được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt quy mô hơn 98.900m2 (trong đó có 30.000m2 là đất chuyển quyền sử dụng, còn lại hơn 68.000m2 là đất thuê).

Dự án Trường CĐ Phương Đông đã giải tỏa diện tích hơn 29.800m2 và nhận bàn giao mặt bằng từ năm 2010 đến nay, nhưng vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Vị trí dự án trường CĐ Phương Đông cơ sở 2

NGUYỄN TÚ

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng vừa gia hạn sử dụng 24 tháng đối với các thửa đất số 111 đường Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu (Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, diện tích gần 1.900m2) và thửa đất hơn 1.200 m2 đường Điện Biên Phủ - Huỳnh Ngọc Huệ, Q.Thanh Khê (Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu).

Tương tự như dự án Trường CĐ Phương Đông cơ sở 2, nếu hết thời gian được gia hạn mà các đơn vị chưa đưa đất vào sử dụng, TP.Đà Nẵng sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.