Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm hack tài khoản Facebook lừa đảo qua mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/06/2022 09:44 GMT+7

Công và Hùng học lóm những mánh khóe hacker rồi hack các tài khoản Facebook, chiếm quyền sử dụng, sau đó mạo danh chủ tài khoản để mượn tiền, nhờ chuyển tiền để lừa đảo qua mạng.

Ngày 7.6, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang mở rộng điều tra, tìm kiếm các bị hại trong bị lừa đảo qua mạng.

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 3.6, Công an P.Thanh Khê Tây nhận được tin báo về việc 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang lừa đảo qua mạng tại tiệm Internet 297 - 299 đường Yên Khê 2 (P.Thanh Khê Tây).

Công an phường đến kiểm tra, phát hiện Lê Vũ Thành Công (19 tuổi, ngụ P.2, TX.Quảng Trị) và Trần Minh Hùng (23 tuổi, ngụ H.Triệu Phong, cùng Quảng Trị) đang sử dụng máy tính và đăng nhập Facebook để lừa đảo.

Công an P.Thanh Khê Tây đã tạm giữ, bàn giao 2 nghi phạm này cho Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Công an Q.Thanh Khê (bìa trái), thưởng nóng Công an P.Thanh Khê Tây về việc ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng

NGUYỄN TÚ

Qua đấu tranh, lực lượng công an làm rõ, trong đêm 3.6, Công và Hùng đã lừa người sử dụng tài khoản Facebook Bích Phương, chiếm đoạt 8 triệu đồng.

Thủ đoạn của hai nghi can này là gửi những đường link giả mạo các trang web, mạng xã hội với các thông tin trúng thưởng, xổ số may mắn, bốc thăm nhận quà... cho người dùng mạng xã hội. Khi các nạn nhân điền thông tin tài khoản vào trang web lạ liền bị các nghi can sử dụng để tấn công, đăng nhập và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Tiếp đó, Công và Hùng đọc lịch sử tin nhắn Messenger, tìm người thân, bạn bè của chủ tài khoản; sau đó giả vờ mượn tiền, nhờ chuyển tiền, gửi tiền hàng với lý do tài khoản bị lỗi, hệ thống ngân hàng đang kẹt giao dịch…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.