Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự 2 sinh viên 'đầu nậu' bán cần sa cho bạn học

13/09/2022 10:44 GMT+7

Hai sinh viên đại học Phạm Tài Huấn (21 tuổi) và Trần Văn Nhâm (20 tuổi) lập tài khoản trên các trang mạng xã hội , giới thiệu và bán nhiều loại cần sa cho sinh viên trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ngày 13.9, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 2 sinh viên Phạm Tài Huấn và Trần Văn Nhâm để làm rõ đường dây mua bán cần sa.

Trước đó, khuya 11.9, tổ công tác số 1 Lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an Q.Hải Châu làm nhiệm vụ trên đường 3.2 (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), phát hiện Huấn và Nhâm điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Tạm giữ hình sự 2 sinh viên

VĂN TIẾN

Số cần sa bị thu giữ

VĂN TIẾN

Lúc này, cả hai đang giấu 2 gói cần sa khoảng 20 gr. Mở rộng điều tra, Công an Q.Hải Châu khám xét nơi ở của Nhâm tại nhà 113 đường Huy Cận (Q.Hải Châu), thu giữ nhiều hộp nhựa đựng cần sa, được phân loại theo chất lượng và giá thành khác nhau.

Tổng khối lượng cần sa thu giữ tại thời điểm khám xét hơn 500 gr. Qua đấu tranh, Huấn và Nhâm khai nhận đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, cả hai đều mê cờ bạc, lô đề nên thường xuyên bỏ học. Để có tiền đua đòi mua điện thoại xịn, xe tay ga đắt tiền, Huấn và Nhâm mua số lượng lớn cần sa về vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời.

Ban đầu, Huấn và Nhâm chủ yếu bán cho bạn học, sau đó mở rộng nhiều đối tượng khác. Để che giấu hành vi, các nghi phạm thuê phòng trọ để ở và cất giấu ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau. Huấn, Nhâm còn lập tài khoản mạng xã hội ảo và giấu cần sa trong các gói thức ăn cho chó, mèo.

Cả hai dùng tài khoản người khác để nhận tiền và dặn người mua chuyển khoản với nội dung “thanh toán tiền thức ăn chó mèo”, ngay sau giao dịch thì xóa hết các nội dung tin nhắn.

Hiện Công an Q.Hải Châu tạm giữ hình sự Nhâm và Huấn để củng cố hồ sơ, thủ tục khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng cần sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.