Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự nghi phạm chuyên trộm cắp ở các quán cà phê qua đêm

03/12/2022 10:17 GMT+7

Thạnh lợi dụng mô hình mới ở các quán cà phê qua đêm (hoạt động liên tục 24/24 giờ), nhân viên thường mệt mỏi cảnh giác vào giờ khuya và rạng sáng, nên thường xuyên dò la tìm cơ hội trộm cắp.

Ngày 3.12, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thạnh (25 tuổi, quê H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản ở các quán cà phê qua đêm.

Trước đó, ngày 1.12, nhân viên quán cà phê Zone Six (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) thấy Thạnh đến quán và nghi ngờ đây là đối tượng hay trộm cắp nên báo công an phường tạm giữ.

Thạnh khai nhận thường xuyên đến các quán cà phê qua đêm để trộm cắp tài sản.

Thạnh bị tạm giữ để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp

VĂN TIẾN

Trong đó, đầu tháng 11, Thạnh đến cà phê Zone Six, lên tầng 2 thấy khách ngủ quên, không có nhân viên trông giữ tài sản liền trộm điện thoại để trên bàn.

Thạnh rao bán điện thoại trên Facebook và bán được với giá 1,2 triệu đồng. Trong các ngày 20 và 22.11, Thạnh quay lại quán này, trộm thêm được 3 điện thoại (cũng do khách ngủ quên), sau đó mang đi TX.Điện Bàn và H.Đại Lộc (Quảng Nam) để bán.

Tại quán cà phê qua đêm ở P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ), Thạnh 2 lần gây án vào tháng 8, trộm 1 iPhone 7 cùng 2 ví tiền

Ngoài ra, Thạnh còn khai nhận, chiếc xe máy đang sử dụng cũng là từ trộm cắp của anh M.X.Đ (33 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), là chủ nơi làm cũ của Thạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.