Bắt 'cặp đôi' dùng kềm cộng lực phá khóa, trộm cắp lấy tiền cá độ bóng đá

27/11/2022 11:56 GMT+7

Ra tù trước mùa World Cup 2022 , Sang rủ Sơn đi trộm cắp để có tiền cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 đêm, cặp đôi này dùng kềm cộng lực gây ra 3 vụ đột nhập nhà dân, quán cà phê.

Ngày 27.11, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lê Văn Sang (21 tuổi) và Vũ Trọng Hoàng Sơn (18 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 13.11, cả hai dùng xe máy BS 92V1 - 094.54 chở nhau lòng vòng ở khu vực P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ), tìm nhà dân sơ sở để đột nhập trộm cắp.

Đến đường Bùi Thiện Ngộ, Sơn phát hiện căn nhà có cổng khóa phía ngoài nên phán đoán gia chủ đi vắng. Lúc đó, Sang liền dùng kềm cộng lực phá khóa cổng rồi dùng kềm đập vỡ kính cường lực cửa chính để lẻn vào nhà trộm cắp.

Sang và Sơn bị tạm giữ

VĂN TIẾN

Vụ phá cổng đột nhập xảy ra thời điểm đã khuya, xung quanh không có người nên cả hai không bị phát hiện.

Sơn và Sang vào nhà lục tìm được 3 đồng hồ các loại, 1 loa nghe Bluetooth, 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền vàng rồi mang về phòng trọ cất giấu.

Tiếp đó, rạng sáng 14.11, cả hai quay lại khu vực P.Hòa Xuân, dùng kềm cộng lực phá khóa, đột nhập các phòng thuộc dãy trọ khu dân cư, trộm cắp 6 máy móc, ngư cụ, cần câu.

Chưa hết, Sơn và Sang còn dùng kềm phá hàng rào, đột nhập vào quán cà phê gần đó, lấy toàn bộ số tiền và tài sản tại quầy thu ngân của quán. Lúc chuẩn bị rời quán, Sang phát hiện có camera giám sát nên nói Sơn bẻ camera rồi mang đi phi tang, xóa dấu vết.

Tổng giá trị tài sản Sơn, Sang trộm trong đêm 13 rạng sáng 14.11 là hơn 20 triệu đồng. Qua đấu tranh, công an quận còn làm rõ 2 vụ trộm cắp khác do cặp đôi này gây ra cũng trên địa bàn Q.Cẩm Lệ.

Sang đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù đã tái phạm. Cả hai khai nhận do kẹt tiền cá độ bóng đá và tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.