Đà Nẵng: Tạm giữ sinh viên trà trộn vào trường khác trộm cắp tài sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/04/2023 13:06 GMT+7

Do tiêu xài quá trớn, Tuấn túng thiếu nên nảy sinh ý định trà trộn vào trường khác để trộm cắp.

Ngày 27.4, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tuấn (20 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 24.4, Công an P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) tiếp nhận tin báo từ nữ sinh viên H.N. (ngụ ký túc xá DMC, địa chỉ 08 Hà Văn Tính, P.Hòa Khánh Bắc) về việc bị trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, chị H.N. đến phòng học khu thí nghiệm Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng để học tập, khi đi chị mang theo 1 máy tính xách tay hiệu Acer Nitro 5 Tiger, màu đen trị giá 30 triệu đồng. Trong lúc để máy tính trong phòng thí nghiệm, chị N. đã bị trộm lấy mất máy tính.

Đà Nẵng: Bắt sinh viên trà trộn vào trường khác để trộm cắp hàng loạt - Ảnh 1.

Tuấn bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Nhận thông tin, Công an P.Hòa Khánh Bắc truy xét, sàng lọc các nghi can ra vào Trường đại học Bách khoa, qua đó thấy nổi lên người không phải sinh viên của trường, từ đó bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn.

Tuấn khai nhận đang là sinh viên của một trường đại học khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Do tiêu xài quá trớn dẫn đến túng thiếu, Tuấn nảy sinh ý định trà trộn vào các trường khác để trộm cắp.

Do nhiều lần vào Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chơi, Tuấn phát hiện nhiều phòng ốc trong trường sơ hở, nên trộm cắp hàng loạt.

Trước vụ trộm trên, Tuấn còn lục trộm túi xách, lấy được 5 điện thoại di động do các sinh viên để tại khu thể chất trong lúc học thể dục, chơi thể thao.

Toàn bộ điện thoại và máy tính, Tuấn mang đi bán ở các tiệm cầm đồ gần trường. Công an phường thu hồi được 1 máy tính xách tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.