Bắt 'cò đất' lừa tiền tỉ thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/03/2023 10:12 GMT+7

Thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tham ô 86,6 tỉ đồng nhưng phần lớn số tiền đã bị lừa đảo.

Ngày 3.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Huỳnh Như (36 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là bị can liên quan vụ án tham ô tài sản tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chỉ trong 1 năm, Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) đã rút quỹ của nhà trường hơn 86 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, trong số tiền tham ô đó, Tâm đã chuyển 65 tỉ đồng từ tài khoản của Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đến nhiều tài khoản.

Bắt cò đất lừa đảo thủ quỹ tham ô tiền tỉ trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bị can Phạm Thị Huỳnh Như

NGUYỄN TÚ

Các tài khoản này tiếp tục chuyển lòng vòng, cuối cùng về tài khoản ngân hàng của Phạm Thị Huỳnh Như.

Theo kết quả điều tra, Như làm "cò đất", nhân viên spa. Đầu năm 2021, Như và bạn là Hùng (ngụ tại Lào) gặp Tâm, biết Tâm là thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng giữ lượng tiền lớn nên Như nảy sinh ý định lừa đảo.

Như mua sim rác, lập tài khoản Zalo lấy tên và hình đại diện mạo danh Hùng và một số tài khoản Zalo mạo danh các cá nhân khác.

Tiếp đó, Như mạo danh Hùng nhắn tin cho Tâm, rủ Tâm góp vốn làm ăn. Ban đầu Như mời Tâm góp 500 triệu đồng để mua lô gỗ thanh lý ở Lào với giá 1 tỉ đồng.

Tâm nhờ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của trường trên là Hoàng Quang Huy (24 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) lấy 500 triệu đồng của nhà trường để cho Tâm mượn.

Chỉ vài ngày sau, Như thông báo đã bán được lô gỗ 1,2 tỉ đồng, chia lãi cho Tâm 100 triệu đồng.

Tâm tin tưởng kiếm tiền dễ dàng nên tiếp tục nhờ Huy rút tiền của Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng để góp vốn làm ăn.

Khi Tâm chuyển cho Như 5 tỉ đồng thì Như dựng chuyện lô gỗ bị lực lượng chức năng tại Lào kiểm tra, cần thêm tiền để giải quyết. Từ đó, Như liên tục kiếm cớ, dụ Tâm nộp thêm tiền để làm ăn.

Cuối năm 2022, Như mạo danh Hùng, bịa chuyện vừa thắng bạc ở Malaysia được 90 tỉ đồng nhưng cần tiền để chuyển ngoại tệ về Việt Nam. Lúc này, số tiền Tâm chuyển cho Như đã lên đến hàng chục tỉ đồng, vì muốn lấy lại tiền đầu tư nên Tâm tiếp tục nhờ Huy rút tiền của Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng.

Như khai nhận đã dùng số tiền hàng chục tỉ đồng lừa đảo được, để mua đất, mua ô tô Mercedes.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.