Đà Nẵng tập trung mũi nhọn logistics, cảng biển, công nghiệp sạch

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/02/2022 14:51 GMT+7

Ngày 8.2, trong dịp đi thăm và động viên các doanh nghiệp ra quân đầu năm, lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhấn mạnh logistics, cảng biển và công nghiệp sạch nằm trong các mũi nhọn kinh tế mà TP.Đà Nẵng tập trung phát triển.

Ngày 8.2, đoàn công tác lãnh đạo TP.Đà Nẵng do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, dẫn đầu đã đến thăm các đơn vị ra quân đầu năm. Cùng đi có ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Tại cảng Tiên Sa, ông Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương nỗ lực của Công ty CP Cảng Đà Nẵng trong việc sáng tạo, vượt qua những trở ngại trong thời gian dịch bệnh, để tăng doanh số 18%, lợi nhuận đạt 15%; trong đó, hàng container tăng 20%, cao nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng thăm Công ty CP Cảng Đà Nẵng sáng 8.2

NGUYỄN TÚ

Cảng Đà Nẵng đã có bước đi đúng hướng chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính, lấy khách hàng làm trung tâm. Trong 5 mũi nhọn của TP.Đà Nẵng, logistics, cảng biển là mũi đột phá thứ 2, do đó thành phố đang phát triển cảng Liên Chiểu là dự án động lực, trọng điểm hàng đầu”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Đến thăm Tập đoàn Sun Group, Phó bí thư thường trực Thành ủy cảm ơn những đóng góp của tập đoàn đối với công tác an sinh xã hội của thành phố trong đợt ứng phó dịch Covid-19, dù bối cảnh dịch bệnh cũng khiến tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn.

Suốt thời gian thành phố giãn cách, Sun Group đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, cung cấp 1.400 tấn rau củ quả và 100.000 kit test nhanh Covid-19.

Đoàn công tác lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng quà chúc mừng ra quân đầu năm tại Sun Group

NGUYỄN TÚ

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn, tặng quà đầu năm cho công nhân Công ty CP Dệt may 29.3

NGUYỄN TÚ

Tại Công ty CP Dệt may 29.3, ông Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của công ty trong việc đảm bảo việc làm cho gần 4.000 công nhân, đảm bảo lợi nhuận, chính sách đãi ngộ dù phát sinh nhiều chi phí trong công tác chống dịch.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng hoan nghênh Công ty CP Dệt may 29.3 đã mạnh dạn bỏ mặt hàng chủ lực, truyền thống là khăn bông để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh trong quá trình sản xuất, vì môi trường chung.

Đây là nỗ lực lớn trong chiến lược xanh hóa công ty, xanh hóa sản xuất, xanh hóa khuôn viên nhà máy và phù hợp với định hướng công nghiệp sạch, thân thiện môi trường của TP.Đà Nẵng trong lộ trình hướng đến xây dựng thành phố môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.