Đà Nẵng: Thách thức nhau trên mạng xã hội, mang dao phóng lợn đi chém nhau

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/01/2022 16:20 GMT+7

Chỉ vì thách thức nhau trên mạng xã hội , các côn đồ tuổi thanh thiếu niên mang dao phóng lợn đi chém nhau.

Ngày 18.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến do thách thức nhau trên mạng xã hội.

HĐXX tuyên phạt Võ Hữu Cường (22 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) 6 năm tù, Phan Văn Hoàng (17 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) 2 năm tù cùng tội giết người.

Hỗn chiến do thách thức nhau trên mạng xã hội, người cụt ngón tay, kẻ vào tù

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Cường, Hoàng nên tối 27.6.2020 Huỳnh Minh Hiếu (19 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) huy động 8 thanh thiếu niên mang theo 2 cây dao phóng lợn, 1 kiếm cùng nhiều gậy gỗ để đi trả thù.

Cường (bên trái) và Hoàng lãnh án

nguyễn tú

Biết Cường đang ở quán cà phê đường Dũng Sĩ Thanh Khê (Q.Liên Chiểu), cả nhóm xông vào đuổi chém khách trong quán để tìm Cường.

Hiếu cầm dao chém trúng mắt và ngực của Cường. Sau đó, Hiếu bị nhóm Cường tước dao, Cường cầm cây gỗ cùng Hoàng cầm kiếm đuổi theo Hiếu.

Hiếu bị vấp ngã và mệt không chạy nổi nên bị Cường và Hoàng đâm chém liên tiếp vào người, trong đó có nhát kiếm chém vỡ mũ bảo hiểm trên đầu Hiếu.

Hậu quả, Hiếu đa chấn thương phần đầu, vai, cụt ngón tay, thương tích 24%. Liên quan vụ hỗn chiến vì thách thức nhau trên mạng xã hội này, còn một số nghi phạm chưa được làm rõ hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.