Đà Nẵng: Tìm được xe máy bị mất ở bờ sông Hàn cho du khách Thụy Điển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/02/2023 19:38 GMT+7

Sau khi dạo bộ bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) du khách Thụy Điển quay lại thì phát hiện bị mất xe máy.

Chiều 14.2, UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tìm được xe máy cho du khách Thụy Điển bị mất xe ở bờ sông Hàn và bàn giao nguyên trạng cho du khách.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10.2, anh Hakan Bastrom (du khách Thụy Điển) điều khiển xe máy BS 43C1 - 179.48 đến đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu). Du khách này để xe máy gần ngã ba Bạch Đằng - Lê Hồng Phong rồi đi dạo bờ sông Hàn. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, du khách Hakan Bastrom quay lại thì xe máy đã bị trộm.

Đà Nẵng: Tìm được xe máy bị lấy ở bờ sông Hàn cho du khách Thụy Điển - Ảnh 1.

Công an P.Phước Ninh trả lại xe máy cho du khách Thụy Điển và người dân

NGUYỄN TÚ

Sáng 11.2, du khách Thụy Điển đến Công an P.Phước Ninh trình báo. Lực lượng công an phường đã tìm, phát hiện xe máy bị mang đi một đoạn xa, dựng trên đường Bạch Đằng.

Bất ngờ khi được nhận lại xe máy, du khách Thụy Điển đã viết thư cảm ơn gửi lực lượng công an.

Trước đó, ngày 9.2, Công an P.Phước Ninh cũng đã tìm lại được một xe máy cho người dân bị mất trên đường Bạch Đằng.

Đà Nẵng: Tìm được xe máy bị lấy ở bờ sông Hàn cho du khách Thụy Điển - Ảnh 2.

Hạ sĩ Mai Hồng Liêm trả lại ví cho anh Tâm

NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, chiều 12.2, trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng trụ sở trên đường Lê Duẩn, hạ sĩ Mai Hồng Liêm nhặt được 1 ví da trước cổng, bên trong có 6 triệu đồng.

Anh Liêm đã báo cáo, giao nộp cho Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Đà Nẵng để xác minh, tìm được người đánh rơi là anh Hồ Viết Tâm (ngụ thôn Phước Định, xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) và trả lại tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.