Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây liên minh lô đề giao dịch hàng trăm triệu đồng mỗi ngày

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/04/2022 10:48 GMT+7

Sáng 15.4, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây lô đề liên quận.

Trước đó, Đội CSHS Công an Q.Thanh Khê phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động liên quận với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, nên lập chuyên án để triệt xóa.

Chiều 13.4, hai tổ trinh sát đặc biệt của Đội CSHS Công an Q.Thanh Khê ập vào nhà Võ Văn Toàn (40 tuổi, ngụ K108/22 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê). Lúc này, Toàn đang ghi lô đề ở tầng 2 và chuyển các giao dịch qua mạng xã hội, điện thoại di động. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Toàn chạy lên sân thượng định nhảy qua mái tôn hàng xóm để trốn thoát nhưng bị khống chế.

5 nghi phạm bị tạm giữ

nguyễn tú

Cùng thời điểm, lực lượng CSHS đồng loạt bắt giữ 4 đồng bọn của Toàn tại nhà riêng, gồm: Nguyễn Ngọc Ánh Hà (35 tuổi, ngụ 26 Hòa An 7, Q.Cẩm Lệ), Lê Thị Thanh Hoàng (ngụ K223/H18/101 Trường Chinh), Nguyễn Thị Giao Linh (cùng 37 tuổi, ngụ 46 Trần Thái Tông), Trần Minh Triều (48 tuổi, ngụ 310 Huỳnh Ngọc Huệ, cùng Q.Thanh Khê).

5 nghi phạm trên bị tạm giữ hình sự. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 250 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 1 két sắt của các đối tượng.

Theo khai nhận, Toàn và Hà là 2 trùm lô đề ở 2 quận Thanh Khê, Cẩm Lệ. Thời gian gần đây, Toàn đặt vấn đề liên minh lô đề với Hà để mở rộng đường dây đánh bạc liên quận, gia tăng lợi nhuận và cùng chia đôi.

3 nghi phạm còn lại là các "chân rết" giúp Toàn, Hà điều hành các đường dây cấp dưới và tính toán ăn chia. Đường dây này hoạt động khép kín, chỉ cho người thân tham gia như Nguyễn Văn Pháp (39 tuổi, ngụ K223/H18/136 Trường Chinh), Bùi Thị Thanh Huyền (43 tuổi, ngụ K436/24 Nguyễn Phước Nguyên), Trần Ngọc Điền (41 tuổi, ngụ K340/23 Nguyễn Phước Nguyên), Trần Thị Thanh Nga (57 tuổi, ngụ K130/H11/02 Điện Biên Phủ) và Đoàn Thị Mỹ Tuyết (41 tuổi, ngụ K142/H15/26 Điện Biên Phủ, cùng Q.Thanh Khê).

Đặc biệt, nhà Hà còn lắp cửa sắt kiên cố, nuôi chó dữ để cảnh giới. Theo Đội CSHS, hằng ngày, vào cuối giờ chiều, nhà Hà chỉ mở cửa một lần để gia sư vào dạy học nên lực lượng trinh sát đã ập vào ngay thời điểm này.

Các tài liệu thu được chứng minh mỗi ngày đường dây lô đề giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.