Đà Nẵng: Truy xét vụ côn đồ hỗn chiến bằng dao phóng lợn, đập phá quán cháo vịt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/06/2022 16:45 GMT+7

Sau khi hỗn chiến bị công an truy đuổi, 2 nhóm côn đồ ở Đà Nẵng bỏ chạy. Nhóm Phát đi về thấy 2 người của nhóm Long ngồi ăn cháo vịt nên xông vào đập phá quán.

Ngày 11.6, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiếp tục truy xét, làm rõ vai trò, hành vi của 2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm.

Kết quả điều tra xác định, tối 7.6 tại Cung thể thao Tiên Sơn (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có 2 nhóm thanh niên trong lúc tụ tập đã nảy sinh mâu thuẫn.

Nhóm 1 gồm Văn Thanh Long (cu Win, ngụ đường Ông Ích Khiêm, P.Nam Dương) cầm đầu, Lưu Tuấn Hiền (ngụ đường Đoàn Thị Điểm), Phạm Quốc Hoàng, Huỳnh Văn Đôn (cùng ngụ đường Hùng Vương, cùng P.Hải Châu 2) Dương Nguyễn Quốc Anh (Rốt, ngụ K33 đường Đống Đa, P.Thanh Bình), Trương Đỗ Quán Quân (cùng 18 tuổi, ngụ đường Phan Chu Trinh, P.Hải Châu 1), Trần Phước Thắng (19 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trãi, P.Hải Châu 2), Trương Quốc Vương (ngụ đường Chính Hữu, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), Liêu Đức Duy (ngụ đường Bàu Hạc 1), Nguyễn Ngọc Hiệu (ngụ đường Hùng Vương, cùng P.Vĩnh Trung), Trần Phú Hoàng (cùng 18 tuổi, ngụ đường Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và một số đối tượng khác.

Các côn đồ và hung khí thu giữ được

VĂN TIẾN

Nhóm 2 gồm Nguyễn Trọng Phát (cu Heo, 18 tuổi, ngụ đường Hoàng Thế Thiện), Nguyễn Phúc Gia Duy (19 tuổi, ngụ đường Lỗ Giáng 2, cùng P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Trần Văn Mạnh Hùng (cu Kít, ngụ đường Lê Đại, P.Hòa Cường Bắc), Nguyễn Hoàng Phước (cùng 18 tuổi, ngụ đường Nguyễn Như Đỗ, P.Hòa Thuận Tây, cùng Q.Hải Châu) và một số đối tượng khác.

Hai nhóm hẹn nhau quyết chiến tại đường Nguyễn Sinh Sắc (Q.Liên Chiểu) lúc 2 giờ ngày 10.6.

Số hung khí và các loại máy móc để rèn hung khí

VĂN TIẾN

Phát huy động được khoảng 50 côn đồ, đi xe máy và mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn tự chế, bình chữa cháy, vỏ chai thủy tinh để làm bom xăng.

Nhóm của Long kêu gọi được khoảng 30 côn đồ mang theo hung khí như cây ba chĩa tự chế, vỏ chai thủy tinh làm bom xăng, đao tự chế, dao phóng lợn tự chế.

Hai nhóm xông vào hỗn chiến, nhóm Long tuy ít người hơn nhưng lại chiếm ưu thế, dồn nhóm Phát lại để chém. Lực lượng công an xuất hiện truy đuổi nên thành viên của cả 2 nhóm bỏ chạy tán loạn.

Nhóm Phát chạy về đến đường Hùng Vương (Q.Hải Châu) thì thấy Quốc Hoàng và Văn Đôn (trong nhóm Long) đang ngồi ăn cháo vịt ở vỉa hè. Lúc đó, nhóm Phát ném bom xăng vào quán và truy sát Hoàng, Đôn nhưng cả 2 kịp bỏ chạy vào nhà gần đó. Tức giận, nhóm Phát quay sang đập phá bàn ghế, tủ bếp, ly chén… gây hư hỏng toàn bộ đồ đạc trong quán.

Nhận được tin báo, Công an Q.Hải Châu truy xét, đến nay đã bắt được 13 đối tượng côn đồ của cả 2 nhóm, thu giữ 8 cây dao phóng lợn, 1 kiếm tự chế, 2 chai bom xăng, 3 cây chĩa, 1 thanh sắt dài 3m, 1 bình chữa cháy, 1 máy hàn, 1 máy mài dùng để tự chế hung khí…

Hiện Công an Q.Hải Châu tiếp tục truy xét các côn đồ tham gia hỗn chiến và đập phá quán cháo vịt còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.