Đà Nẵng: Tuyển người đánh nhau để câu view bán hàng online, bị công an triệu tập

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/10/2021 10:27 GMT+7

Hai 'đại tỉ' kêu gọi tuyển 30 người đi đánh nhau và trả công 200.000 đồng/người nhằm câu view bán hàng online, bị Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) triệu tập, yêu cầu gỡ thông tin khỏi Facebook.

Sáng 28.10, thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), cho biết hai người phụ nữ đăng tuyển người đi đánh nhau với thù lao 200.000 đồng/người để câu view bán hàng online, đã gỡ thông tin khỏi Facebook.

Trước đó, tối 26.10, tài khoản Facebook Võ Thu Trinh đăng tải nội dung trên nhóm Facebook Hội ăn vặt Đà Nẵng cần tuyển 30 người đi đánh nhau ở khu vực tượng đài đường 2.9 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu).

Mỗi người tham gia được trả thù lao 200.000 đồng/người. Quy định khi thấy “đại tỉ” bước xuống xe thì phải hô to “đại tỉ” và xông lên. Ai mặt mũi hiền lành sẽ được cung cấp hình xăm dán để... thêm phần hung dữ.

Nội dung câu like bị gỡ bỏ, buộc đính chính

NGUYỄN TÚ

Thấy nội dung giật gân, câu view, tài khoản Facebook Cẩm Võ đã sao chép và tiếp tục đăng tải lên nhóm Facebook Túy Loan Hội (Mua bán, trao đổi hàng hóa).

Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết này đã có hơn 5.000 lượt like và gần 7.000 lượt bình luận, đa phần đều bày tỏ kích động trước việc hai cô gái tuyển người đi đánh nhau rầm rộ. Nhiều người còn hẹn nhau tụ tập ở khu vực tượng đài 2.9 để xem diễn biến sự việc.

Nhận thông tin, Công an H.Hòa Vang xác minh, làm rõ người đăng tải trên Hội ăn vặt Đà Nẵng là chị V.T.T (28 tuổi, trú xã Hòa Phước, H.Hòa Vang), còn chị V.T.C (30 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) là người sao chép bài viết để đăng tải lên nhóm khác.

Cả hai khai nhận mục đích đăng bài viết nhằm câu like, câu view phục vụ bán hàng online.

Theo thượng tá Mai Chiến Thắng, trong hai phụ nữ, một người đang mang thai, qua làm việc cả hai đã nhận thức được hành vi sai trái khi đăng tải nội dung sai sự thật, kích động bạo lực

Trước mắt công an huyện yêu cầu cả hai gỡ bỏ bài viết câu view bán hàng online, đính chính nội dung, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử phạt mỗi người từ 7,5 đến 15 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.