Đà Nẵng: Vay nóng ‘anh em xã hội’ để mua bán ma túy, lãnh 18 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/04/2022 17:47 GMT+7

Sĩ từng là tay 'anh chị bảo kê', bị TAND H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) tuyên phạt 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Chê 'nghề' bảo kê ít tiền, Sĩ vay nóng từ 'anh em xã hội' để mua bán ma túy.

Chiều 18.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Minh Sĩ (33 tuổi, ngụ thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, Sĩ có tiền án 1 năm tù (án treo) về tội cưỡng đoạt tài sản, nguyên do Sĩ đòi bảo kê, trấn lột tiền của quán nhậu.

Thấy "nghề" bảo kê không nhiều tiền, Sĩ chuyển qua mua bán ma túy. Sĩ nhờ một “bà chị xã hội” tên Tí (chưa rõ lai lịch) "dìu dắt" vào con đường mua bán ma túy.

Sĩ lãnh 18 năm tù

nguyễn tú

Sĩ mua của Tí 2 lần, tổng cộng 90 viên thuốc lắc, 22 viên hồng phiến, 60 gam hàng khay ketamine. Do kẹt tiền, Sĩ vay nóng “anh em xã hội”. Sĩ cất giấu ma túy ở phòng trọ đường Phạm Nhữ Tăng (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nơi Sĩ sống như vợ chồng với M.T.T (32 tuổi, ngụ TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Số ma túy này Sĩ bán được 3 lần, chưa kịp trả nợ cho “anh em xã hội” thì bị Công an TP.Đà Nẵng ập vào phòng trọ bắt giữ.

Đối với M.T.T, qua thử test xác định dương tính với ma túy, nhưng do không biết việc Sĩ cất giấu và mua bán ma túy nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.