Đà Nẵng: Võ sư lãnh án giết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/04/2022 15:05 GMT+7

Cho rằng anh H. trộm cắp, nhóm 5 người trong đó có Dũng là võ sư đã truy đuổi, đánh hội đồng khiến Hải chấn thương sọ não chết tại chỗ, cả nhóm lãnh án giết người.

Chiều 1.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người liên quan 1 võ sư cùng đồng nhóm người truy đuổi, đánh chết kẻ trộm.

Võ sư truy đuổi, đánh chết người, lãnh án 10 năm 6 tháng tù

HĐXX tuyên phạt Lê Đức Dũng (38 tuổi) 10 năm 6 tháng tù, Lê Đức Hùng (36 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Phan Hồng Thái (75 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Đinh Trung Vũ (44 tuổi, cùng ngụ tổ 83 P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 4 năm tù cùng về tội giết người.

Dũng lãnh 10 năm 6 tháng tù

VĂN TIẾN

Dũng còn bị buộc bồi thường 100 triệu đồng, 3 bị cáo còn lại và gia đình bị can Lê Đức Tơ (đã chết) bồi thường 50 triệu đồng/người.

Theo cáo trạng, lúc 1 giờ sáng 17.10.2021, Thái và con rể là Vũ nghe chó sủa nên mở cửa, thấy N.Đ.H (29 tuổi, ngụ tổ 8 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) lai vãng gần ô tô trước nhà Lê Đức Tơ nên đuổi Hải đi nơi khác.

Bị cáo Thái (bên trái) và con rể là Vũ

văn tiến

Anh H. không đi, nên bị cả hai nghi trộm cắp. Bị cáo Thái chạy qua nhà báo tin cho Tơ thì nghe Dũng (con của Tơ) tri hô “ăn trộm, bắt ăn trộm” và cùng Tơ đuổi theo anh H. (lúc này đang bỏ chạy).

Dũng nhặt gạch ném anh H. nhưng hụt, truy đuổi đến đường Nguyễn Đình thì bắt được. Dũng giỏi võ, một tay nắm cổ áo, một tay đấm liên tiếp vào mặt anh H.

Sau đó, Dũng siết cổ, đè anh H. quỳ xuống và vật ngửa ra vỉa hè. Dũng tiếp tục ngồi đè lên bụng và đánh vào đầu nạn nhân. Tơ chạy đến thấy anh H. vùng vẫy nên giữ người anh H. giúp con trai.

Hùng lãnh 4 năm 6 tháng tù

văn tiến

Lúc đó, Thái lấy dao rồi nói Vũ lấy xe máy, cùng Hùng (em Dũng) truy đuổi. Khi đến nơi, Thái cầm dao hù dọa, đạp anh H. Hùng giữ hai chân H. để Dũng lật úp H. lại, khóa 2 tay ra sau, rồi Vũ dùng dây trói chân H.

Cả 5 người cùng đè, giữ anh H. một lúc thì người dân báo công an và can ngăn. Cả nhóm tháo dây bỏ anh H. nằm bất động ở vỉa hè rồi về nhà. Lúc này trời mưa, người dân đến gọi nhưng anh H. đã chết.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân bị 10 vết thương, bầm tụ máu thái dương, xuất huyết não, tử vong vì chấn thương sọ não. Trong vụ án, Lê Đức Tơ đã chết nên CQĐT đình chỉ vụ án giết người đối với bị can này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.