Đà Nẵng: Xe đầu kéo cua gấp, 2 cuộn thép nặng cả tấn văng xuống đường

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/06/2020 20:11 GMT+7

Trưa 13.6, người đi đường một phen khiếp vía khi xe đầu kéo lưu thông tốc độ cao, ôm cua gấp qua vòng xoay phía Đông cầu sông Hàn (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) làm văng 2 cuộn thép nặng cả tấn xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo BS 43C - 062.04 kéo theo rơ moóc BS 43R - 006.63 lưu thông trên đường Ngô Quyền, hướng từ Cảng Tiên Sa đi cầu Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng).
Khi đến vòng xoay phía Đông cầu sông Hàn, tài xế cho xe ôm cua qua vòng xoay thì 2 cuộn thép trên rơ moóc bất ngờ văng ra, rơi xuống đường.
Do xe lưu thông tốc độ cao, nên một cuộn thép văng xa hàng chục mét, văng đến vỉa hè Trung tâm thương mại Vincom mới dừng lại, cuộn thép còn lại nằm giữa đường Ngô Quyền.
Rất may thời điểm trên vắng phương tiện lưu thông trên đường nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

“Hung thần” xe đầu kéo làm văng 2 cuộn thép khủng xuống đường phố Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, trục giao thông Yết Kiêu - Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn là tuyến vận tải hàng hóa từ Cảng Tiên Sa đi QL1A, 14B và các địa phương khác. Nhiều năm nay, trục đường này đã quá tải, xung đột giữa vận tải hàng hóa và nhu cầu phát triển du lịch cũng như mật độ phương tiện giao thông nội đô, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông liên quan “hung thần” xe đầu kéo. Chính phủ đã đồng ý cho TP.Đà Nẵng làm Cảng Liên Chiểu, hiện nay đang xúc tiến các bước đầu tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.