Đà Nẵng: Xét xử trực tuyến vụ án chủ nợ chém con nợ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/09/2022 18:06 GMT+7

Bị chủ nợ Nguyễn Văn Vương kề dao vào cổ ép phải đến nhà giải quyết nợ nần tiền bạc, Huy giằng co khiến cả hai ngã xuống đường. Vương liền cầm dao chém Huy tới tấp.

Chiều 12.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chủ nợ chém vào mặt con nợ vì chủ nợ đến nhà đòi tiền nhưng con nợ chây ì, còn đuổi chủ nợ về. Đây là phiên tòa với hình thức trực tuyến, trong đó, HĐXX, Viện KSND, luật sư và người liên quan ở TAND TP.Đà Nẵng, còn bị cáo ở tại nơi tạm giam.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Vương (27 tuổi, ngụ H.Bố Trạch, Quảng Bình) 8 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Chủ nợ chém con nợ gãy mũi vì chây ỳ trả tiền

Vương tại nơi tạm giam, tham gia vụ xét xử trực tuyến qua màn hình

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, do Cao Văn Huy (37 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) nợ nần chây ì, nên chiều 11.12.2021, Vương đến nhà đòi nợ.

Trước tòa, Vương khai, không những không đòi được nợ mà còn bị Huy đuổi về nên Vương bực tức. Vương lấy dao dài 50 cm giấu vào áo khoác rồi mật phục trước nhà Huy chờ cơ hội trả thù.

Tối cùng ngày, thấy Huy lấy xe máy đi ra ngoài, Vương xông ra chặn xe và nhảy lên ngồi sau xe Huy, ép Huy quay về nhà Vương để giải quyết nợ nần.

Tuy Huy không đến tòa nhưng lời khai trong quá trình điều tra thể hiện Huy không đồng ý, tiếp tục phóng xe đi ăn cơm nên Vương rút dao kề vào cổ, buộc Huy phải quay xe.

Cả hai giằng co ngã xuống đường, Vương bực tức cầm dao chém liên tiếp vào người Huy, trúng bả vai phải, cánh tay trái, lưng phải và đầu, mặt. Thấy Huy chảy máu đầu mặt, Vương cầm dao chạy khỏi hiện trường, Huy được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo HĐXX, Huy bị chém gãy xương mũi, nứt mẻ một số răng và nhiều vết thương khác, thương tích 16%. Dù Huy không chết nhưng việc chủ nợ Nguyễn Văn Vương dùng dao chém vào đầu, mặt là vùng trọng yếu của cơ thể của Huy, nguy hiểm đến tính mạng, đã cấu thành tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.