Đa số chuyên gia quy hoạch, kinh tế chọn tên gọi ‘TP.Huế trực thuộc T.Ư’

30/12/2022 07:27 GMT+7

Tại hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mô hình đô thị thành phố trực thuộc T.Ư, nhiều chuyên gia đồng thuận chọn tên gọi "TP.Huế trực thuộc T.Ư".

Hội thảo quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mô hình đô thị thành phố trực thuộc T.Ư do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chiều 29.12, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành lân cận cùng nhiều chuyên gia kinh tế, quy hoạch, nhà nghiên cứu văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương, phát biểu khai mạc hội thảo

Lê Hoài Nhân

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác tổ chức lập quy hoạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để tỉnh phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai.

Toàn cảnh hội thảo

Lê Hoài Nhân

"Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, tỉnh kỳ vọng sẽ khắc phục tối đa các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện; định hình cho từng không gian phát triển để khai thác tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, từng vùng với một tầm nhìn mới để đón đầu các xu thế phát triển", ông Nguyễn Văn Phương nói về nhu cầu quy hoạch để đảm bảo sự phát triển hiệu quả và bền vững trong tương lai, nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Theo ông Phương, Thừa Thiên - Huế đã xây dựng một số mô hình đô thị thành phố trực thuộc T.Ư và hội thảo lần này tổ chức để nghe nhiều góp ý để lựa chọn mô hình phù hợp, đảm bảo giữ được nét đặc sắc của một đô thị đặc thù về di sản mà vẫn đảm bảo những tiêu chí, tiêu chuẩn của một thành phố trực thuộc T.Ư theo các quy định của pháp luật.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu góp ý

Lê Hoài Nhân

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông thông tin 2 phương án về mô hình đô thị trực thuộc T.Ư của Thừa Thiên - Huế (phương án có 3 quận, 2 thị xã, 4 huyện và phương án có 2 quận, 3 thị xã, 4 huyện), các phương án tên gọi cho thành phố trực thuộc T.Ư trong tương lai (TP.Huế và TP.Thừa Thiên - Huế)...

"Đô thị di sản cả thế giới biết đến"

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng Thừa Thiên - Huế có hệ thống đầm phá Tam Giang chạy dọc bờ biển, đó là di sản mà cả Đông Nam Á "thèm khát".
"Huế là đô thị di sản, cả thế giới biết đến. Chúng ta rất tự hào về Huế nên quy hoạch tỉnh cần làm rõ, khai thác thế mạnh này nhiều hơn nữa, đồng thời cần hướng đô thị Huế về phía biển và xây dựng đô thị vệ tinh xung quanh sân bay, khai thác tốt hơn hệ thống giao thông quốc gia; phát triển đô thị Chân Mây - Lăng Cô", ông Chính góp ý.

TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia về kiến trúc và quy hoạch, góp ý tại hội thảo

Lê Hoài Nhân

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, cũng nhấn mạnh quy hoạch Thừa Thiên - Huế phát triển phải dựa trên nền tảng tài nguyên văn hóa, lịch sử và du lịch. "Trên cơ sở đó, hình thành một đô thị mang đẳng cấp cao về du lịch dịch vụ và khoa học công nghệ. Vì du lịch dịch vụ đẳng cấp cao và khoa học công nghệ sẽ không tạo ra sự xung đột”, PGS-TS Trần Đình Thiên nói.

Ông Lê Văn Thụy, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Bộ KH-ĐT, cho biết đầu năm 2023 Bộ KH-ĐT sẽ có văn bản gửi các địa phương lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần làm rõ đặc điểm của thành phố di sản, bản sắc riêng của đô thị Huế.

TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia về kiến trúc và quy hoạch, cho rằng tiêu chí lên T.Ư khá "nặng", cần trở thành đô thị loại 1 nhưng không phải bằng mọi giá. Vì theo ông, Thừa Thiên - Huế có đặc thù là đô thị di sản và phải có tầm nhìn xa cho tương lai Chân Mây - Lăng Cô, Phú Bài...

Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Lê Hoài Nhân

Sau khi ban tổ chức phát phiếu thăm dò về lựa chọn các phương án mô hình thành phố trực thuộc T.Ư cho Thừa Thiên - Huế, kết quả ban đầu thu được đa số đại biểu đồng thuận chọn phương án tên gọi TP.Huế trực thuộc T.Ư với mô hình thành lập 3 quận.

Trong đó, TP.Huế hiện tại sẽ chia thành 2 quận phía bắc và phía nam, lấy sông Hương làm ranh giới (và thành lập thêm Q.Hương Thủy). Có 2 thị xã, gồm TX.Hương Trà hiện tại và nâng cấp H.Phong Điền lên thành TX.Phong Điền.

Có 4 huyện: A Lưới, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc + Nam Đông.

Trước đó, tại hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế lần thứ 10 diễn ra đầu tháng 12.2022, hầu hết các ý kiến cũng thống nhất cao chọn phương án 3 quận, 2 thị xã, 4 huyện với tên gọi "TP.Huế trực thuộc T.Ư".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.