Đá vỉa hè xuống cấp nhanh, người dân Hà Nội bức xúc ‘mới vài năm đã hỏng’

10/12/2022 12:54 GMT+7

Dù được công bố có tuổi thọ lên tới 50 – 70 năm nhưng chỉ sau vài năm đi vào sử dụng, một số đoạn vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã xuất hiện tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Tại Hà Nội, đá vỉa hè vỡ tung tóe, bong tróc thành từng mảng tạo nên ổ voi, ổ gà,... Giờ cao điểm, xe máy chạy lấn lên vỉa hè tạo nên âm thanh lách cách, lộp cộp. Thậm chí, vỉa hè xuống cấp kết hợp với lề đường trở thành điểm tập kết rác....

Hàng loạt vỉa hè trên đường phố Hà Nội tiếp tục được các đơn vị thi công thay mới

Chí bình

Đây là tình trạng phổ biến trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Trần Phú ở thành phố Hà Nội thời gian qua. Những viên đá lát bong ra, để lộ lớp nền bê tông vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa gây khó khăn, cản trở cho người dân đi lại trên vỉa hè.

Đá vỉa hè ở Hà Nội dù được công bố có độ bền lên tới 70 năm nhưng đã vỡ nát sau vài năm sử dụng

chí Bình

"Mình thấy vỉa hè liên tục xuống cấp có thể ảnh hưởng rất nhiều đến giao thông công cộng. Điển hình như lúc tắc đường mọi người có xu hướng liên tục đi xe máy lên vỉa hè. Từ đó có thể dễ dàng gây ra sụt lún vỉa hè. Bởi vì thường vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ hoặc mọi người đỗ xe ở đó chứ không phải đi đông người, tốc độ cao như thế. Ngoài ra, nó có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ. Có thể thấy vào buổi tối vỉa hè sụt lún, ô gạch bị sụt xuống thì khi đi không để ý có thể bị vấp ngã trên đường", chị Nguyễn Thu Hà, người dân Q.Nam Từ Liêm cho biết.

Vỉa hè Hà Nội là nơi nhiều phương tiện xe máy lấn lên trong giờ cao điểm

chí Bình

Không những thế, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), vỉa hè bong vỡ trở thành nơi tập kết rác bất đắc dĩ. Để khắc phục tình trạng này, thời gian gần đây, các đơn vị thi công đã tiến hành lát lại đá trên vỉa hè của một số tuyến đường như: Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi...

Năm 2016, thành phố Hà Nội ban hành quy định mới về cải tạo hè phố, thay thế vỉa hè của 900 tuyến đường ở 12 quận nội thành từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững. Loại đá này được giới thiệu là có "tuổi thọ 50-70 năm". Tuy nhiên đến nay, chỉ sau vài năm đi vào sử dụng thì vỉa hè lát đá tự nhiên tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã nhanh chóng xuống cấp.

Nhiều người dân cho rằng việc thay thế vỉa hè liên tục là lãng phí

Chí Bình

"Hiện tại thực trạng ngay trước cửa nhà mình đang có những chú đến làm lại hết vỉa hè. Như mình biết thì hạn sử dụng của những nền vỉa hè đó lên đến 70 năm. Nhưng hiện tại trước cửa nhà mình là 2-3 năm đã phải thay 1 lần. Mình thấy như thế khá lãng phí. Tất nhiên là cũng có những lợi ích. Cụ thể ví dụ như cái nền vỉa hè chỗ nhà mình sẽ sáng sủa, mới mẻ hơn. Bên cạnh đó cũng có những cái bụi ảnh hưởng đến nhà mình và tất cả xung quanh, gây ô nhiễm môi trường rất nhiều", chị Bùi Mai Linh, người dân Hà Nội cho biết.

Hiện Hà Nội đang có khoảng 255 tuyến phố, vỉa hè được lát đá tự nhiên, chủ yếu tập trung ở một số quận như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân. Việc đá vỉa hè xuống cấp quá nhanh không chỉ tạo ra nhiều tranh cãi về chất lượng đá mà còn gây tốn kém hàng nghìn tỉ đồng, lãng phí ngân sách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.