Đá với Thái, cần kiên trì và tỉnh táo

23/12/2021 08:23 GMT+7

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhận định về trận tuyển Việt Nam và Thái Lan: “Đây là trận đấu 50-50, thực sự là không đội nào nhỉnh hơn"...

Ông Xương phân tích: "Thái Lan có chút lợi thế hơn Việt Nam khi quen sân vận động quốc gia, nghỉ nhiều ngày hơn nên thể lực hồi phục tốt hơn, còn thầy trò ông Park Hang-seo bất lợi vì khi chuyển qua sân chính không được làm quen trước trận bán kết và đội hình chính cũng bị vắt sức sau trận thắng Campuchia. Nhưng nói thế không có nghĩa Thái Lan muốn thắng Việt Nam là chuyện dễ. Quan trọng ở trận này là chúng ta sẽ được trở về với lối chơi sở trường phòng ngự phản công, vốn đã thành thương hiệu từ lâu của ông Park.

Chơi với một đối thủ mạnh về tấn công như người Thái thì việc đá với đội hình dày và chặt chẽ ở phía sau đã trở nên quen thuộc khi chúng ta từng thể hiện ở vòng loại World Cup sẽ dễ phát huy tốt sức mạnh trong cách chơi hơn là cách chúng ta phải tấn công đá áp đặt như các trận vòng bảng, rất dễ mất sức và bị áp lực tâm lý. Theo tôi, Việt Nam chỉ cần chơi đúng với cách của mình, hết sức tập trung, tạo sự kết dính giữa các vị trí 3 tuyến, giữ cự ly đội hình hợp lý và trông chờ các đợt phản công nhanh thông qua đôi chân tạo đột biến của Quang Hải, Công Phượng hay Hoàng Đức thì rất có thể chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra khi đối đầu với Thái Lan.

Hàng thủ Việt Nam chỉ cần chơi tập trung chặt chẽ thì tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt trước Thái Lan

Độc Lập

Phía Thái Lan chắc chắn họ muốn thắng sớm, chứ không muốn rơi vào cái bẫy giăng ra của tuyển Việt Nam, nên dù rất thận trọng với các pha phản công của Việt Nam, họ cũng sẽ tranh thủ đánh úp bằng những pha xuyên phá 2 biên. Ông Park cần lưu ý vị trí của Văn Thanh và Hồng Duy, vì 2 trụ cột này có dấu hiệu giảm sút thể lực do phải lên công về thủ liên tục ở các trận vòng bảng, nên phải nhắc họ tỉnh táo, phân phối sức hợp lý cũng như các trung vệ phải bịt kín các đợt xuống biên của Supachok Sarachat hay Theerathon Bunmathan. Khóa chặt 2 hành lang thì rất khó cho Teerasil Dangda hoạt động ở trong. Ngoài ra, cuộc đấu trí giữa Tuấn Anh và Hoàng Đức với Chanthip Songkrasin cũng rất quan trọng. Bịt được ngòi nổ này, không cho “Messi” Thái phát triển bóng thì cơ hội để Việt Nam tạo được một trục giữa mạnh mẽ để đánh bật lại người Thái là hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả. Tóm lại theo tôi, đá với Thái Lan phải hết sức tỉnh táo, đừng bị hút vào lối đá của đối thủ, cũng đừng nôn nóng và phải luôn có sự tập trung cao. Phải kiên trì và tự tin thì sẽ đẩy chính Thái Lan vào áp lực ngược lại”.

Ba ngôi sao khủng của đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết gặp Việt Nam

Đánh giá về trận đấu, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nhấn mạnh: “Đây là một trận đấu khó khăn vì Thái Lan luôn có những điểm mạnh mà từ lâu bóng đá Việt Nam phải hết sức đề phòng, nhất là bản lĩnh thi đấu của họ rất dày dạn, các vị trí chơi bóng khá sắc sảo và linh hoạt, có nhiều vị trí mà khả năng xử lý bóng tinh tế, luôn biết cách gây lúng túng cho Việt Nam. Nhưng khó không có nghĩa là không thể vì trong 3 năm qua, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ nhiều, đẳng cấp cũng đã trui trèn rất tốt bằng chứng là 2 trận gặp vòng loại World Cup có những thời điểm, chúng ta phát huy tốt sở trường gây khó cho người Thái, chứ không hề yếm thế mỗi khi giáp mặt với họ như trước đây. Theo tôi, đẳng cấp tuyển Việt Nam vào thời điểm này không hề thua kém Thái Lan, quan trọng là cách tiếp cận trận đấu như thế nào. Chúng ta nên xem họ như các đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup để triển khai bóng theo cách chơi của mình thì chắc chắn sẽ phát huy tốt sức mạnh vốn có. Điều quan trọng thứ 2 ở trận này không phải tuyến giữa mới quyết định mà theo tôi hàng thủ đội nào chơi kỷ luật hơn, chặt chẽ hơn thì đội đó sẽ thắng. Vì thủ có tốt thì lối đá mới triển khai nhịp nhàng, từ đó mới có động lực đánh bật đối phương. Về mặt này, tôi tin hàng thủ chúng ta sẽ có tính tổ chức tốt hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.