Đặc vụ Taliban đổ 3.000 lít rượu xuống kênh

03/01/2022 19:15 GMT+7

Một nhóm nhân viên tình báo Afghanistan đã đổ khoảng 3.000 lít rượu xuống kênh ở thủ đô Kabul, theo một video do Tổng cụ Tình báo Afghanistan (GDI) đăng trên tài khoản Twitter.

“Người Hồi giáo phải nghiêm túc tránh xa việc nấu rượu và sử dụng rượu” là nội dung lời cảnh báo kèm theo đoạn video video hôm 2.1.

Không rõ thời điểm thực hiện cuộc truy quét hoặc chính xác thời điểm tiêu huỷ rượu. Nhưng một thông báo của GDI này cho biết đã bắt 3 người bán rượu trong đợt truy quét này.

Việc bán và tiêu thụ rượu đã bị cấm ngay trong chính quyền cũ do phương Tây hậu thuẫn. Nhưng dưới thời Taliban, lệnh cấm này càng được siết chặt hơn.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền hôm 15.8, tần suất truy quét chất gây nghiện như rượu, ma tuý đã gia tăng trên toàn quốc.

Các chiến binh Taliban tại thủ đô Kabul, Afghanistan.

ẢNH: REUTERS

Bộ khuyến khích đạo đức và phòng ngừa thói xấu của chính phủ Taliban cũng đã ban hành một số hướng dẫn hạn chế các quyền của phụ nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.