Đại biểu QH: Bà Phạm Thị Yến vi phạm hình sự, không chỉ phạt 5 triệu là xong

Vũ Hân
Vũ Hân
06/06/2019 12:22 GMT+7

Đại biểu Thái Trường Giang (Cà Mau) cho rằng, hành vi của bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) là vi phạm hình sự, chứ không chỉ phạt hành chính 5 triệu đồng là xong.

Vấn đề biến tướng tín ngưỡng tiếp tục được các đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sáng nay, 6.6.
Trả lời các đại biểu Ngô Thị Kim Yến (Đà Nẵng), Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) và Thái Trường Giang (Cà Mau) liên quan đến việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn điều 24 của Hiến pháp quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nhà nước bảo hộ quyền tự do này, và cho rằng thời gian vừa qua, có một số cá nhân lợi dụng để hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật.
Theo Bộ trưởng, đối với những vấn đề này, pháp luật phải xử lý và dư luận xã hội lên án vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục.
Nêu phương hướng khắc phục, Bộ trưởng cho biết Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ tiếp tục đi từ thể chế, sửa đổi văn bản pháp luật; cho tới tuyên truyền nhận thức; phê phán những hành vi thực hành mê tín dị đoan...
Liên quan đến bà Phạm Thị Yến với những hoạt động “thỉnh oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), Bộ trưởng Thiện cho biết Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã xử phạt hành chính bà này ở mức cao nhất là 5 triệu đồng.
Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo sát, nếu bà Yến còn tiếp tục hoạt động mê tín, dị đoan, đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy tố hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan, theo bộ luật Hình sự.
Tranh luận với câu trả lời của Bộ trưởng, đại biểu Thái Trường Giang (Cà Mau) cho rằng, Bộ trưởng trả lời chất vấn chưa thỏa đáng, với lý do vi phạm ở chùa Ba Vàng kéo dài; bà Yến lên YouTube quảng cáo, giới thiệu rất nhiều, nhưng chưa được ngăn chặn.
Bộ trưởng cũng nói chưa rõ về trách nhiệm quản lý ngành của mình, theo đại biểu.
Ông Thái Trường Giang cũng cho rằng câu trả lời đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre) cũng chưa thỏa đáng.
“Riêng bà Yến, theo quan điểm của tôi, là hành vi vi phạm hình sự, chứ không phải vi phạm hành chính, không thể xử phạt như vậy thì thôi. Sau khi bị phạt, bà Yến lại tái phạm, tiếp tục hoạt động. Theo tôi, rõ ràng vi phạm hình sự với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và truyền bá mê tín dị đoan rất rõ”, đại biểu nêu quan điểm.
Theo đại biểu, việc không ngăn chặn kịp thời các hành vi của bà Yến có trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành ở T.Ư, địa phương, nhưng cũng có trách nhiệm của chính Bộ trưởng Thiện.
“Bộ trưởng đã trả lời nhiều nhưng thực sự chưa thỏa đáng. Đề nghị Bộ trưởng phối hợp với địa phương, các bộ, ngành liên quan tiếp tục trả lời và có giải pháp ngăn chặn, xử lý đúng bản chất vấn đề”, đại biết nhấn mạnh.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Đa số nhân dân đồng thuận với cách xử lý chùa Ba Vàng
Giải trình thêm về sự việc liên quan đến chùa Ba Vàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, từ ngày 20.3, các cơ quan chức năng có Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có rất nhiều văn bản gửi các bộ, ngành nhằm xác minh, làm rõ và báo cáo Chính phủ về nội dung này.
Qua kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác định những hành vi vi phạm pháp luật và giới luật của Phật giáo để xử lý. 
Theo Bộ trưởng, sau xử lý đó thì “dư luận xã hội đã lắng xuống”, “đa số đồng thuận với cách xử lý của Giáo hội và chính quyền thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh. Việc xử lý hợp lý kịp thời đã tạo được niềm tin trong tăng ni và tín đồ Phật tử, nhất là của quần chúng nhân dân với Phật giáo”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.