Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng bậc 1 biểu giá bán lẻ điện lên 100 kWh

21/08/2024 10:09 GMT+7

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất nâng bậc 1 trong biểu giá bán lẻ điện lên 100 kWh, thay vì 50 kWh như hiện nay, để phù hợp với nhu cầu của người dân.

Sáng 21.8, tại phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) ghi nhận việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt thời gian gần đây có nhiều tiến bộ, không còn xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ.

Tuy nhiên, ông Hòa cho rằng, cách tính giá điện theo bậc thang như hiện nay là "chưa phù hợp với nhu cầu người dân", khi bậc 1 chỉ dừng ở mức 50 kWh. Chưa kể, người dân tiêu thụ điện, trả tiền, rồi lại phải chịu thuế VAT 10%, điều này cũng chưa hợp lý.

Ông Hòa đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương lý giải về thực tế trên, đồng thời đề xuất miễn thuế VAT đối với tiền điện và nâng bậc 1 lên 100 kWh.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng bậc 1 biểu giá bán lẻ điện lên 100 kWh- Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Văn Hòa

ẢNH: GIA HÂN

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho hay, biểu giá điện bậc thang là mô hình phổ biến được áp dụng tại nhiều quốc gia. Mục đích nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm, đồng thời hạn chế tác động ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động sản xuất điện gây ra.

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 28/2014 của Thủ tướng, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân có 6 bậc. Thời gian qua, Bộ Công thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan sửa đổi quy định này.

Ông Diên cho biết, trong dự thảo vừa được trình Chính phủ sáng nay, cơ cấu biểu giá điện giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, trong đó bậc 1 nâng từ 0 - 50 kWh lên 0 - 100 kWh, "đúng như đại biểu mong muốn".

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh khung giá giữa các đối tượng sử dụng điện là sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Một số ngành sản xuất được điều chỉnh tương xứng với biểu giá trong lĩnh vực dịch vụ, sinh hoạt, nhằm đảm bảo không bù chéo.

Riêng về vấn đề thuế VAT trong hóa đơn tiền điện, ông Diên nói đây là theo quy định về thuế áp dụng với mọi loại hàng hóa, "có bỏ được hay không xin để Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời sẽ rõ hơn".

Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng bậc 1 biểu giá bán lẻ điện lên 100 kWh- Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

ẢNH: GIA HÂN

Dùng trên 700 kWh, trả tiền đắt gấp gần 3 lần?

Hồi tháng 3, Bộ Công thương từng công bố dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Theo đề xuất, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tại dự thảo nêu trên giảm từ 6 bậc xuống 5 bậc.

Cụ thể, bậc 1 từ 0 - 100 kWh là 1.806,11 đồng/kWh; bậc 2 từ 101 - 200 kWh giá 2.167,33 đồng/kWh; bậc 3 từ 201 - 400 kWh là 2.729,23 đồng/kWh; bậc 4 từ 401 - 700 kWh có giá 3.250,99 đồng/kWh và bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên, giá 3.612,22 đồng/kWh.

Với biểu giá mới, giá bán lẻ điện sinh hoạt so với giá bán lẻ điện bình quân hiện nay (2.006,79 đồng/kWh) bằng lần lượt 90%, 108%, 136%, 162% và 180%.

Điều này cũng đồng nghĩa người dùng điện sinh hoạt trên 700 kWh/tháng sẽ phải trả mức giá điện cao gần gấp 3 lần giá bán lẻ bình quân (tương đương 180%).

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu cộng thêm 8% thuế giá trị gia tăng, mỗi kWh điện người dùng từ 700 kWh trở lên phải trả gần 4.000 đồng.

Theo Bộ Công thương, việc thiết kế biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt giữ nguyên giá hiện hành cho người dùng từ 0 - 100 kWh điện nhằm đảm bảo tính ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp. Số này chiếm khoảng 33,48% số hộ.

Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện có chỉ số từ 401 - 700 kWh.

Đặc biệt, dự thảo còn bổ sung nhóm khách hàng "cơ sở lưu trú du lịch" với giá ngang bằng với giá điện sản xuất. Theo Bộ Công thương, phát triển du lịch sẽ góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu cho ngân sách quốc gia, thu hút vốn đầu tư và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, tác động tích cực đối với phát triển các ngành kinh tế có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.