Đại học Huế có tân Giám đốc

06/07/2022 12:09 GMT+7

Đại học Huế vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận PGS-TS Lê Anh Phương trở thành tân Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 6.7, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Giám đốc ĐH Huế nhiệm kỳ 2021-2026. PGS-TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đã đến dự và trao quyết định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (phải) trao quyết định công nhận PGS-TS Lê Anh Phương trở thành Giám đốc ĐH Huế nhiệm kỳ 2021-2026

LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã gửi lời chúc đến tân Giám đốc ĐH Huế Lê Anh Phương, đồng thời nêu ra những thách thức nhiệm vụ trong thời gian tới với ĐH Huế và tân Giám đốc.

“Có thể nói, đồng chí tân Giám đốc nhận nhiệm vụ vừa là vinh dự nhưng áp lực cũng rất lớn. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT mong rằng PGS-TS Lê Anh Phương sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, truyền thống, để tiếp tục viết nên trang sử mới, thành tựu mới, đưa ĐH Huế phát triển, hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng đánh giá cao những thành tựu ĐH Huế đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong những năm gần đây, đơn vị này đã có những bước tiến vững chắc về quy mô và chất lượng đào tạo.

Ghi nhận những thành tích đó, Bộ trưởng đã đề cao những đóng góp to lớn của PGS-TS Nguyễn Quang Linh, nguyên Giám đốc ĐH Huế nhiệm kỳ 2016-2021 và vai trò, vị trí và đóng góp của PGS-TS Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐH Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Lê Anh Phương gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng thời tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến các thầy giáo, cô giáo, người thân… đã đồng hành, chia sẻ và thậm chí đã có những hy sinh thầm lặng cho sự trưởng thành của ông trong thời gian qua.

PGS-TS Lê Anh Phương

LÊ HOÀI NHÂN

Tân Giám đốc ĐH Huế hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ.

PGS-TS Lê Anh Phương sinh năm 1974, được đào tạo chuyên ngành Máy tính và công nghệ thông tin; được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2017. Ông có gần 30 năm công tác liên tục tại ĐH Huế và lần lượt trải qua các vị trí: Phó trưởng khoa - Khoa Tin học, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế; Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.