Đại học Huế góp phần quan trọng xây dựng Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
11/11/2022 14:47 GMT+7

Đó là nhận định của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong lễ khai giảng Đại học Huế năm học 2022-2023.

Sáng 11.11, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2022-2023) với sự tham dự của các cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc và đông đảo tân sinh viên.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng ĐH Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Tại lễ khai giảng, PGS-TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế, chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng phát triển trường này trong tiến trình thực hiện Đề án phát triển ĐH Huế trở thành ĐH quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lễ khai giảng có sự tham gia của đông đảo tân sinh viên các trường trực thuộc ĐH Huế

LÊ HOÀI NHÂN

“Những gì chúng tôi có thể nói với mọi người, với các bạn học viên, sinh viên là mỗi ngày, chúng ta sẽ là một phần của ĐH Huế này, cố gắng có tác động tích cực đến sự thay đổi, phát triển của ĐH Huế của chúng ta. Và chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy sứ mệnh của ĐH Huế và để đảm bảo rằng sinh viên của chúng ta có mọi cơ hội để thành công”, PGS-TS Lê Anh Phương nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, chúc mừng và bày tỏ sự tự hào với những phát triển vượt bậc của ĐH Huế trong thời gian qua, đơn cử là thành tích tiến lên vị trí 351-400 châu Á (theo bảng xếp hạng đại học châu Á 2023).

Đặc biệt, ông Bình đặt kỳ vọng về ĐH Huế trong việc đóng góp xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ khai giảng ĐH Huế

LÊ HOÀI NHÂN

“Thừa Thiên-Huế đang xây dựng, phát triển trở thành TP trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Trong đó, Nghị quyết 54 của Bộ chính trị nhấn mạnh xây dựng Huế trở thành một trong 4 trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ, du lịch văn hóa, giáo dục đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao và y tế chuyên sâu. ĐH Huế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việchình thành và xây dựng các yếu tố đó. Chúng tôi ý thức được rằng sự phát triển của Thừa Thiên-Huế gắn liền với sự đóng góp phát triển của ĐH Huế”, ông Bình nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.