Sinh viên miền Trung hào hứng tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Hàn

27/10/2022 15:35 GMT+7

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Hàn, thu hút đông đảo sinh viên đến từ Quảng Nam , Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế tham gia tranh tài.

Ngày 27.10, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam và 576 năm ngày sáng tạo chữ Hàn (ngày Hangeul), Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã trao giải thưởng cuộc thi hùng biện tiếng Hàn cho các sinh viên đến từ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn được tổ chức vòng loại xét hồ sơ trực tuyến và vòng chung kết với 2 chủ đề “Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam”, “Văn hóa vui chơi giữa Hàn Quốc và Việt Nam”, dành cho 2 nhóm thí sinh: học tiếng Hàn dưới 2 năm và từ 2 năm trở lên. Mỗi thí sinh có 3 phút thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Sau nhiều buổi tranh tài gay cấn, ban tổ chức đã trao giải nhất nhóm thí sinh học tiếng Hàn dưới 2 năm cho Hoàng Vinh Phương Nam (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế); giải nhất nhóm thí sinh học tiếng Hàn từ 2 năm trở lên thuộc về Đồng Thị Ngọc Ánh (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế). Ngoài ra, mỗi nhóm có 2 giải nhì, 3 giải ba.

Ông Ahn Min Sik (phải), Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, trao giải thưởng cho thí sinh miền Trung đạt giải "Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn"

n.h.x

Cũng trong ngày 27.10, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 576 năm ngày chữ Hangeul, với sự tham dự của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng cùng hàng trăm sinh viên các trường ĐH đến từ các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng tham gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, cho biết hơn 30 năm qua Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển mối quan hệ năng động trải dài trên nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Tại Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ thời gian qua đã tham gia các chương trình, sự kiện do Tổng lãnh sự quán tổ chức như: “Quiz on Korea”, hội thảo “Lịch sử giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc”, “Đêm âm nhạc Hàn Quốc"...

Bên cạnh đó, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng cũng đã tổ chức các chương trình mang ý nghĩa văn hóa Hàn Quốc như: K-pop, ẩm thực Hàn Quốc, nghệ thuật truyền thống Samulnori, Taekwondo, bao gồm cả các cuộc thi viết tiếng Hàn, buổi thuyết giảng về Hangeul và câu chuyện về Huấn dân chính âm (Hunminjeongeum)…, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

TS Huỳnh Ngọc Mai Kha (phải), Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, trao giải cho thí sinh đạt giải tại "Cuộc thi viết tiếng Hàn"

N.H.X

“Những nỗ lực của Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đà Nẵng trong việc học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc sẽ trở thành nền tảng vững chắc để mở rộng phạm vi hữu nghị, hiểu biết và hợp tác. Đây cũng là cơ hội mở ra nhiều cánh cửa mới cho sinh viên đang theo học tại trường và sau khi đã tốt nghiệp”, TS Huỳnh Ngọc Mai Kha nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng trao giải "Cuộc thi viết tiếng Hàn" và giải thưởng "Cuộc thi K-pop trong sinh viên", do Trường ĐH Ngoại ngữ phối hợp với Trường ĐH AnYang (Hàn Quốc) tổ chức. Dịp này, Trường ĐH Ngoại ngữ cũng tổ chức nhiều chương trình ẩm thực, văn hóa nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.