Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng định hướng quốc tế hóa

Huy Đạt
Huy Đạt
24/10/2022 14:31 GMT+7

Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023, chào đón gần 1.800 tân sinh viên. Tại buổi lễ, nhà trường trao nhiều học bổng và định hướng quan hệ quốc tế tạo 'chìa khóa' cho sinh viên phát triển.

Ngày 24.10, Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023, chào đón gần 1.800 tân sinh viên (SV).

Tiết mục văn nghệ ấn tượng do Đoàn thanh niên Trường ĐH Ngoại ngữ biểu diễn trong lễ khai giảng năm học 2022-2023

H.Đ

Theo PGS-TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), năm học mới 2022-2023 nhà trường chào đón gần 1.800 tân SV nhập học tại 26 chuyên ngành đào tạo, thuộc 9 khoa của nhà trường. Tỷ lệ tuyển sinh năm nay đạt 99%, nâng tổng SV hệ chính quy trong toàn trường lên gần 7.000 SV.

Trường ĐH Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng) cũng vừa được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH chu kỳ 2.

Thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng việc xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường ĐH, các viện nghiên cứu thuộc các nước CHLB Nga, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand…; các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp.

PGS.TS Trần Hữu Phúc (thứ 3 từ phải sang), trao học bổng cho thủ khoa các ngành Khóa tuyển sinh 2022

H.Đ

“SV khóa tuyển sinh năm 2022 quy tụ từ khắp mọi miền của đất nước. Sự đa dạng về đối tượng người học, kể cả SV người nước ngoài hiện đang theo học là minh chứng cho việc nhà trường từng bước vươn tầm khu vực và các em sẽ là những sứ giả, nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè khắp năm châu”, PGS-TS Trần Hữu Phúc thông tin.

“Nhà trường luôn thực hiện hiệu quả việc mở rộng quan hệ với địa phương, doanh nghiệp; thực hiện chủ trương đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội; giúp SV tiếp cận các nguồn học bổng, thực tập; tuyển dụng việc làm sau khi ra trường…”, PGS-TS Trần Hữu Phúc nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khai giảng, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, yêu cầu Trường ĐH Ngoại ngữ tiếp tục đổi mới hoạt động quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người học làm trung tâm trên cơ sở chuyển đổi số; phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; đẩy mạnh quan hệ quốc tế, tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên vì đây là “chìa khóa” trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ (phải), Giám đốc Đại học Đà Nẵng, trao thưởng cho tân sinh viên Chung Thị Thúy Hồng, thủ khoa Khóa tuyển sinh năm 2022 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

H.Đ

Dịp này, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) đã trao học bổng tổng trị giá gần 6,6 tỉ đồng. Đồng thời, làm cầu nối trao nhiều học bổng giá trị cao đến sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.