Đại hội Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên bắt tay vào những việc cần làm ngay...

16/10/2022 13:10 GMT+7

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi và sự tươi trẻ thể hiện trên các khuôn mặt của đại biểu.

Hình ảnh sôi động tại đại hội

thanh vương

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn anh Bùi Quang Huy chia sẻ với bạn trẻ bên lề Đại hội

THANH VƯƠNG

Đại biểu tham dự Đại hội

thanh vương

Đại biểu tham dự Đại hội

THANH VƯƠNG

Với khẩu hiệu hành động: “Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 đã thu hút 441 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc địa bàn TP.HCM dự.

Theo phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tinh thần “Khát vọng - xung kích - tri thức - bản lĩnh”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Đại bie3u tham dự Đại hội

THANH VƯƠNG

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XI gồm 59 thành viên. Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử Bí thư Thành đoàn TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 38 anh, chị.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XI gồm 59 thành viên. Chị Phan Thị Thanh Phương tái đắc cử Bí thư Thành đoàn TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027).

THANH VƯƠNG

Phát biểu bế mạc Đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, thay mặt cho đoàn viên, thanh niên TP.HCM cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, các cơ quan đoàn thể, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tham dự các hoạt động của Đại hội. “Điều này đã mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với tuổi trẻ thành phố, để tiếp thêm sức mạnh vào sự thành công Đại hội cũng như việc hiện thực hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội”, chị Thanh Phương bày tỏ.

Theo chị Thanh Phương, ngay sau khi Đại hội lần thứ XI thành công, với tinh thần xung kích, tiên phong, Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XI sẽ triển khai “Những việc cần làm ngay của Đoàn” bằng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI.

Đại hội kêu gọi toàn thể các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố sẽ bắt tay vào những việc cần làm ngay.

“Đối với mỗi cán bộ Đoàn: Hãy thực hành nêu gương, thực hiện tốt việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, lấy các tiêu chí: “Gương mẫu - Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo - Dám nghĩ, biết làm - Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên - Ham học hỏi - Có kỹ năng phù hợp” để rèn luyện, thể hiện vai trò thủ lĩnh thanh niên, làm tròn vai trò người phụ trách thiếu nhi. Cán bộ Đoàn chúng ta cần hiểu thanh niên, lắng nghe thanh niên, bám sát và nắm chắc tình hình thanh niên để từ đó thiết kế tổ chức hoạt động hiệu quả. Sự rèn luyện của cán bộ Đoàn là quá trình không ngừng nghỉ, cán bộ Đoàn chúng ta chọn chịu đựng thách thức cũng có nghĩa chọn thu hoạch, chọn sự dấn thân cũng đồng nghĩa chọn sự trưởng thành”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.