Anh Nguyễn Hoàng Đạo tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
15/10/2022 17:55 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 thành viên. Anh Nguyễn Hoàng Đạo tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau.

Ngày 15.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 thành viên và Ban thường vụ gồm 8 thành viên.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các anh Nguyễn Ngọc Thuận, Trần Đăng Khoa được bầu làm Phó bí thư Tỉnh đoàn.

Anh Trần Hoàng Đạo tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2022 - 2027

G.B

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 10 gồm 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác đoàn và thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn: “Các cấp đoàn phải đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động và khắc phục biểu hiện hình thức nhằm tạo sức lan tỏa trong thanh niên. Đoàn viên, thanh niên phải gương mẫu, tiên phong trong chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để tạo sự hưởng ứng, chuyển đổi nhận thức căn bản của người dân, doanh nghiệp và xã hội về chuyển đổi số”.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau phát biểu tại đại hội

G.B

Tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, chia sẻ thời gian qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn vui mừng nhận thấy trong những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau có sự tham gia đóng góp rất tích cực của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ trong tỉnh. Đồng thời, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã có những bước phát triển mới, đạt được những thành quả rất đáng phấn khởi trên tất cả các mặt hoạt động.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư (giữa) trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân

G.B

Ban bí thư T.Ư đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới

B.B

Để công tác đoàn thực sự thu hút, hiệu quả, sáng tạo, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau khóa mới tập trung các giải pháp xây dựng đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, 2 nhiệm vụ có tính đột phá là tập trung nhiều hơn cho cơ sở và đội ngũ cán bộ đoàn.

Các đại biểu tham dự đại hội biểu quyết

G.B

Bên cạnh đó, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu Tỉnh đoàn Cà Mau tạo động lực phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thanh niên, thúc đẩy thanh niên sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Cà Mau là một trong `4 tỉnh, thành kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL, có thế mạnh về phát triển kinh tế biển. Do đó, cần đặt trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gắn những tiềm năng vào các phong trào của Đoàn, Hội, trước mắt là phát huy vai trò của thanh niên trong khai thác kinh tế biển, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

"Ngoài ra, đoàn thanh niên phải tạo môi trường dẫn dắt và giúp thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số", chị Trang nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban chấp hành T.Ư đoàn tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 68 cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.