Chị Hoàng Thị Minh Thu tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/10/2022 11:50 GMT+7

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa III, đã được tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa mới.

Ngày 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 283 đại biểu chính thức.

Đến dự có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Các đại biểu tham dự đại hội

ngọc thắng

Đại hội đã nghe báo cáo về phiên làm việc thứ nhất ngày 13.10. Theo đó, tại phiên làm việc này, đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp góp ý vào Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư lần thứ III; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã tham gia 3 diễn đàn với các nội dung: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp; Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Ban chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư ra mắt tại đại hội

ngọc thắng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 37 ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 10 ủy viên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa IV, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa III, đã được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khóa mới.

Chị Hoàng Thị Minh Thu tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư

ngọc thắng

Chị Hoàng Thị Minh Thu (39 tuổi) quê quán Vĩnh Phúc; có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân hành chính; cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác từ tháng 3.2005 đến nay chị Hoàng Minh Thu đã trải qua các chức vụ:

Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội); Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn Hoàn Kiếm; Cán bộ văn phòng, Ban Thanh niên trường học, Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư; Phó trưởng Ban Tổ chức - kiểm tra Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - kiểm tra; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khoá III; Phó bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khoá III; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư khoá III.

Hiện chị Thu là Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.