Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên quân đội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/10/2022 12:57 GMT+7

Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị công tác Đoàn cần tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội: “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao”…

Ngày 12.10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tới dự đại hội có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và 450 đại biểu chính thức.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tướng Pham Văn Giang và các đại biểu tham quan triển lãm các sản phẩm của thanh niên quân đội tại đại hội

phan linh

Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá

Phát biểu tại đại hội, đại tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Giang nói: “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội có bước phát triển mới, được triển khai toàn diện, với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tuổi trẻ quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, đảm nhiệm những việc khó, việc mới, nhiệm vụ quan trọng; đi đầu trong nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc...”.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại đại hội

phan linh

Thay mặt Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Giang đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn và sự tiến bộ, trưởng thành của thanh niên quân đội; biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo ông Giang, đất nước ta sau hơn 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

“Tuy nhiên, 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa quân đội” với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, khó nhận diện; trong đó, thanh niên là mục tiêu mà chúng tập trung chống phá", ông Giang nhấn mạnh

Vì vậy, ông Giang cho rằng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc có sự bổ sung phát triển mới; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, sung, phát tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Quân ủy T.Ư tặng bức trướng chúc mừng đại hội

phan linh

Theo ông Giang, tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội trong giai đoạn mới có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt lên vai tuổi trẻ nói chung và thanh niên quân đội nói riêng trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Cần đấu tranh với các tác động tiêu cực

Ông Giang cho biết, để phát huy sức mạnh to lớn, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên và công tác Đoàn trong quân đội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng mong muốn và yêu cầu tuổi trẻ toàn quân tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Trong đó, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Phát huy tốt trách nhiệm quản lý, điều hành, quan tâm chăm lo giải quyết nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm với những đoàn viên tiêu biểu tham dự đại hội

phan linh

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội: “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”.

Cần nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng, bản lĩnh chính trị của thanh niên để thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trong phong trào tuổi trẻ giữ nước.

Đặc biệt, cần thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tác động tiêu cực, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào thanh niên.

Đại tướng Phan Văn Giang, đại tướng Lương Cường và anh Bùi Quang Huy giao lưu cùng đại biểu dự đại hội

phan linh

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Ông Giang cũng đề nghị cần tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng của quân đội và các phong trào do T.Ư Đoàn phát động.

“Đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích đột phá vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm của quân đội, nhất là xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học...”, ông Giang nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.