Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát động phong trào thi đua trong thanh niên quân đội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/10/2022 17:13 GMT+7

Tại phiên khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027), thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát động phong trào thi đua của Tổng cục Chính trị với nội dung: “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”.

Chiều 11.10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027), với sự tham dự của thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022 - 2027

nguyễn Minh

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Tại Đại hội thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đã phát động phong trào thi đua của Tổng cục Chính trị, giai đoạn 2022 - 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết trong giai đoạn 2017 - 2022, Tổng cục Chính trị phát động phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Tuổi trẻ Quân đội đã đoàn kết, xung kích, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nội dung, chỉ tiêu phong trào đã đề ra.

5 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và T.Ư Đoàn đã tặng cờ thi đua cho 517 tập thể, tặng bằng khen cho 832 tập thể, 1.375 cá nhân.

“Những kết quả và thành tích đạt được của phong trào thật đáng tự hào, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mục tiêu biểu”, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam”, ông Gấu nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát động phong trào thi đua của Tổng cục Chính trị, giai đoạn 2022 - 2027

nguyễn Minh

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội giai đoạn 2022 - 2027. Tại Đại hội này, Tổng cục Chính trị phát động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn quân, với chủ đề: “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Theo đó nội dung phong trào cần thực hiện là: “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”. Trong đó, "một tập trung" là xây dựng hình mẫu Thanh niên Quân đội “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”.

Hai xung kích gồm: xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, giải quyết khâu yếu, việc mới, việc khó, việc đột xuất.

Ba sáng tạo gồm: sáng tạo trong ứng dụng thành quả, vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số quốc gia góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng suất lao động, sản xuất kinh doanh.

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Sáng tạo về nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ toàn quân sẽ thực hiện phong trào mới giai đoạn 2022 - 2027

nguyễn Minh

100% cán bộ đoàn viên ở miền núi được học tiếng dân tộc

Ông Gấu nhấn mạnh các chỉ tiêu cơ bản mà phong trào tuổi trẻ toàn quân cần phải đạt trong nhiệm kỳ như: đến năm 2027 có 100% cán bộ đoàn, trên 60% đoàn viên thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số;

100% cán bộ đoàn, 50% đoàn viên thanh niên các học viện, nhà trường, viện, bệnh viện, doanh nghiệp quân đội sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật phục vụ học tập, làm việc, giao tiếp, truyền thông trên nền tảng số.

Đến năm 2027 có 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ; cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên công tác tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào thiểu số được học và hiểu biết tiếng dân tộc.

Các tập thể được tuyên dương tại Đại hội

nguyễn Minh

Ông Gấu cũng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2027 có 100% tổ chức Đoàn phối hợp hoạt động hiệu quả với đơn vị kết nghĩa, tổ chức Đoàn địa phương, các lực lượng liên quan nơi đóng quân.

“Tổ chức tốt việc phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh”, ông Gấu nhấn mạnh.

Trong phiên trù bị, ban tổ chức Đại hội đã công bố quyết định tặng Cờ thưởng của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho 49 tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017 - 2022; tặng bằng khen cho 95 tập thể và 210 cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.