Cần xây dựng lớp công dân trẻ Hải Dương hiếu học, trách nhiệm, thân thiện, văn minh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/10/2022 14:29 GMT+7

Phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn ở Hải Dương cần xây dựng lớp công dân trẻ hiếu học, trách nhiệm, thân thiện, văn minh.

Ngày 11.10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông tỉnh Hải Dương đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội có sự tham dự của ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội

hoàng duy

Coi trọng công tác giáo dục

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ thống nhất cao với văn kiện trình bày tại Đại hội. Anh Lương đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện đóng góp cho địa phương và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được một việc khó và mới là thành lập được 34 tổ chức Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua các phong trào, đã có nhiều mô hình mới, cách làm làm, tập thể cá nhân tiêu biểu…

Trong nhiệm kỳ tới, anh Lương đề nghị cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi, để tuổi trẻ tỉnh nhà kế thừa, phát triển truyền thống, văn hóa con người Hải Dương. Các cấp bộ Đoàn của tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của thanh niên.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền tảng các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

"Với đặc thù là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của người anh hùng lập quốc Khúc Thừa Dụ, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, danh sư Chu Văn An..., các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu lớp thanh niên, công dân trẻ của Hải Dương: hiếu học, trách nhiệm, thân thiện, văn minh”, anh Lương nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Đại hội

hoàng duy

Bên cạnh đó, anh Lương đề nghị cần tập trung giáo dục và tạo môi trường để thanh thiếu nhi tỉnh nhà tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, các di sản văn hoá, di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là gìn giữ và phát triển các di tích quốc gia như khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương… và các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như múa rối nước, hát trống quân và ca trù, hát chầu văn…

“Muốn vậy, tuổi trẻ tỉnh nhà phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hoá của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương Hải Dương đến bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới”, anh Lương nói.

Tinh đoàn Hải Dương được đón nhận huân chương Độc lập hạng nhì

Đoàn duy

Cần phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới

Theo anh Lương, với mục tiêu phấn đấu xây dựng Hải Dương tới năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra, trong nhiệm kỳ tới, phong trào thanh niên, cần tiếp tục có những tìm tòi, sáng tạo, nghĩ ra những cách thức mới để lôi cuốn thanh niên tham gia 3 phong trào lớn của tòa Đoàn: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" và "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", với mô hình cách làm mới để phát huy thanh niên.

“Vấn đề là, với đặc thù của một tỉnh có truyền thống văn hoá lâu đời, những ưu đãi về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nhiều di tích lịch sử, lễ hội văn hóa truyền thống, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần cụ thể hoá cho phù hợp, tạo nên những mô hình mới, cách làm hay mang đặc trưng của tuổi trẻ Hải Dương”, anh Lương đề nghị.

Anh Lương nhấn mạnh, Hải Dương là tỉnh có phong trào xây dựng nông thôn phát triển tốt. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần tận dụng công nghệ thông tin, tiên phong chuyển đổi số để tham gia xây dựng nông thôn mới như: giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là vải thiều.

Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành phiên trọng thể

hoàng duy

Anh Lương cũng đề nghị trong xây dựng tổ chức cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh. Trong đó, cần phát huy tốt việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội ở các khu công nghiệp; kiên trì, quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp…

Anh Lương cho biết Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lương mong muốn tập thể lãnh đạo cần nêu gương, trong sáng, đoàn kết, giàu tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Anh Lương cũng momg muốn tuổi trẻ Hải Dương phát huy cao tinh thần trách nhiệm với những sáng tạo mới, đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới, để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp cho phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên tỉnh Hải Dương đã được đón nhận huân chương Độc lập hạng nhì. Dịp này, Báo Thanh Niên phối hợp với nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt, đã trao tặng 50 triệu đồng học bổng cho 50 học sinh nghèo hiếu học tỉnh Hải Dương (mỗi suất 1 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.