Anh Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/10/2022 09:58 GMT+7

Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu anh Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương.

Ngày 11.10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông tỉnh Hải Dương đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 245 đại biểu, có 217 đại biểu là đảng viên (chiếm 88,9%).

Ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoàng Duy

Đại hội có sự tham dự của ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

Đại hội có chủ đề: Bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương hiện đại, văn minh, bền vững.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoàng duy

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã nghe báo cáo ngày làm việc đầu tiên. Theo đó, hôm qua 10.11, Đại hội đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 9 người vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư và 2 Phó bí thư; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu anh Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương.

Anh Nguyễn Hồng Sáng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

hoàng duy

Anh Nguyễn Hồng Sáng (37 tuổi), quê ở TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp

Hội nghị cũng bầu 2 phó bí thư là chị Dương Thị Hương Giang (34 tuổi), quê ở xã Yên Xá, H.Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chị Giang có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị cao cấp

Anh Bùi Hải Bằng (34 tuổi), quê ở xã Thăng Long, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.