Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ XI

Gia Bách
Gia Bách
14/10/2022 14:47 GMT+7

235 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên đại diện cho khát vọng, niềm tin, ý chí của hơn 124.000 đoàn viên, thanh niên tham dự Đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau.

Sáng 14.10, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau đã khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 235 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho khát vọng, niềm tin, ý chí của hơn 124.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Nguyễn Hoàng Ðạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau khoá X phát biểu tại Đại hội

GIA BÁCH

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: Không gian triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2022 vào sáng 13.10 và diễn ra trong suốt thời gian Đại hội (từ ngày 13.10 – 15.10) với 22 gian hàng đến từ các công ty, doanh nghiệp và 13 đơn vị đoàn trực thuộc. Các doanh nghiệp trưng bày những sản phẩm chủ lực, đặc trưng của từng địa phương, đơn vị; các mô hình trong chuyển đổi số và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt… được thiết kế, dàn dựng công phu và ấn tượng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Hoàng Ðạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau khoá X thông tin, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quan tâm sâu sắc của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, sự phối hợp trách nhiệm của chính quyền các cấp, sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

"Nhờ vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều công trình phần việc được tổ chức ý nghĩa, thiết thực phù hợp với thực tiễn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia", anh Hoàng Đạo nói.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Gia bách

Theo anh Đạo, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Cà Mau luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, dấn thân, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu kép: Vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế; tạo được sự đồng thuận của nhân dân và đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh.

“Tôi đề nghị các đại biểu cần tập trung trí tuệ, phát huy tính sáng tạo, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện, xem xét và lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau khoá XI nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo theo yêu cầu, tiêu chuẩn đúng theo quy định, có tính kế thừa, phẩm chất tốt, có năng lực thực tiễn”, anh Hoàng Đạo chia sẻ.

Trước giờ diễn ra phiên khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số chỉ tiêu trọng tâm công tác Ðoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Hàng năm, 100% cán bộ Ðoàn, đoàn viên; 80% thanh niên được học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Ðoàn.

2. Kết nạp mới 50.000 đoàn viên; giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú cho Ðảng; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 68%.

3. Hàng năm, tổ chức Ðoàn cấp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên.

4. Ðến năm 2027, có 70% TTN được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội các cấp triển khai thực hiện; tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

5. Có ít nhất 2.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Ðoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hoá.

6. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “3 kết nối”. Xây dựng mới 50 căn nhà cho đoàn viên, hội viên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ ít nhất 40.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

7. Trồng và chăm sóc ít nhất 1.038.500 cây xanh.

8. 100% Ðoàn cấp huyện xây dựng quỹ khởi nghiệp, lập nghiệp hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế theo mô hình cụ thể.

9. 700.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Ðoàn, Hội tổ chức.

10. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, đoàn cấp huyện có câu lạc bộ tiếng Anh hoặc câu lạc bộ ngoại ngữ khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.